Trước đó, ngày 14/1, xả ra một vụ đánh bom nhằm vào các nhà ngoại giao Israel tại Jordan. Vụ nổ xảy ra gần đoàn xe chở các nhà ngoại giao Israel tại Jordan đang trên đường về nước, song không gây thương vong.
Phát biểu với báo giới, quan chức Israel cho rằng, "đây là hành động của Al Qeada hoặc Hezbollah". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cuộc điều tra đang được tiến hành tại Jordan.
Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách của Lebanon tại Beirus, ông Osama Sapha cho biết, ít khả năng Hezbollah gây ra vụ này vì Jordan không phải là vùng đất hoạt động của lực lượng Hezbollah. Hơn nữa, kiểu tấn công "lẻ tẻ và tùy tiện" không phải là cách quen thuộc của Hezbollah. Hiện, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công và chưa đối tượng tình nghi nào bị bắt giữ.
Trong diễn biến mới nhất, Israel đã cử một nhóm chuyên gia an ninh đến Jordan để đánh giá nguy cơ các vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Israel tại đây.
Theo Bộ trưởng Thông tin Jordan Nabil Sharif, nhóm này sẽ đề xuất các biện pháp an ninh áp dụng cho Đại sứ quán Israel sau vụ tấn công hôm 14/1, song sẽ không tham gia vào quá trình điều tra mà Jordan đang tiến hành./.