>> Bắt tạm giam ông Lương Hoài Nam, nguyên TGĐ Jetstar Pacific
Trong đó, hệ thống bảo đảm chất lượng của một hãng hàng không có trách nhiệm thực hiện việc giám sát đối với toàn bộ hoạt động bảo dưỡng của hãng đó. Hệ thống này tuy không trực tiếp thực hiện công tác bảo dưỡng, nhưng có chức năng giám sát để toàn bộ hoạt động bảo dưỡng của hãng.
Đây là nội dung trong quyết định chính thức về kết luận thanh tra hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JPA) mà Cục Hàng không Việt Nam vừa ký.
Trong quá trình thanh kiểm tra, Đoàn thanh tra cũng phát hiện, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng yếu kém. Đây chính là lỗi nặng nhất của hàng không giá rẻ Jetstar Pacific.
Đoàn thanh tra lập tức rút năng định bảo dưỡng check A-loại bảo dưỡng thông thường đối với mỗi loại máy bay, theo giờ khai thác của hãng. Vì vậy, hàng không giá rẻ Jetstar Pacific không còn năng lực tự bảo dưỡng, mà phải đem máy bay sang Singapore thực hiện, khiến hàng loạt chuyến bay bị hoãn, hủy chuyến vào cuối năm 2009.
Trước khi có kết luận chính thức về đợt thanh tra kỹ thuật tại hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi dự thảo để hãng có ý kiến phản hồi, theo trình tự của Luật Khiếu nại tố cáo. Dự kiến, Đoàn thanh tra sẽ công bố kết luận cuối cùng vào đầu tuần tới./.