Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Hợp (47 tuổi, ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) mức án cao nhất là tử hình về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, do thường xuyên mâu thuẫn với chị dâu là bà Nguyễn Thị Chuyên (chủ quán Karaoke Minh Phương, số 7, Hòa Bình, phường Bình Thọ, Thủ Đức) về lương bổng nên Lê Văn Hợp (nhân viên phục vụ quán) thường xuyên uống rượu say rồi đập phá.
Khoảng 22h ngày 7/1/2008, Hợp về quán đập phá và xô xát với Lê Văn Việt, con bà Nguyễn Thị Chuyên (cháu ruột của Hợp). Khoảng 3h sáng 8/1/2008, Hợp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ, ngực và mặt của Việt. Sau khi gây án, Hợp định tự tử nhưng không thành./.