Cập nhật lúc : 9:02 PM, 05/06/2009

Kế hoạch Hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 4/6, phê duyệt Kế hoạch Hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Theo đó, có 5 mục tiêu cụ thể vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cần đạt được đến năm 2010. Một là, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chính sách xã hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hai là, hình thành các dịch vụ cần thiết có chất lượng cao và thân thiện đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ba là, cải thiện cơ chế cung cấp thông tin, giáo dục, chăm sóc, điều trị, tư vấn cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Bốn là, tạo môi trường xã hội thuận lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Năm là, cải thiện hệ thống theo dõi, kiểm tra,đánh giá tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Một số chỉ tiêu được đề ra trong kế hoạch bao gồm: ít nhất 50% trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chính sách xã hội theo quy định hiện hành; 100% trẻ em nhiễm HIV trong diện quản lý được chăm sóc, điều trị, tư vấn thích hợp; 100% phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được cấp miễn phí thuốc kháng HIV; 100% trẻ sơ sinh là con của bà mẹ nhiễm HIV được xét nghiệm phát hiện HIV ngay sau khi chào đời; 50% cơ sở nuôi dưỡng, tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cung cấp kiến thức và hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Tầm nhìn đến năm 2020, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo, đầu tư và đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; bảo đảm cho những trẻ em này được chăm sóc, tư vấn thích hợp, tiếp cận với giáo dục hoặc hỗ trợ học nghề, sống an toàn và được chẩn đoán, điều trị các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS.

Kế hoạch cũng đưa ra các giải pháp cụ thể về xã hội, kỹ thuật, năng lực quản lý, huy động nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2009./.

TTXVN

Bình luận


  • Hong Nhung  -  hoabathanh@yahoo.com.vn

    Em cũng là người bị nhiễm căn bệnhthế kỷ, chồng em bị nghiện ma túy và đã chết cách đây vài tháng, bỏ lại mẹ con em nợ nần, không tiền bạc, không gì cả. Em chỉ còn một điều may mắn sau cùng là con trai em không bị nhiễm, một thằng bé 5 tuổi kháu khỉnh, thông minh, khỏe mạnh.

    Em bị nhiễm HIV em không buồn, em chỉ đau đớn khi nghĩ đến lúc em chết thì con em sẽ ra sao ??? Đôi lúc em nghĩ, giá như con trai em cũng bị nhiễm bệnh để 2 mẹ con em cùng ra đi, như vậy chắc em sẽ thanh thản hơn.

    Gia đình nội ngoại hai bên đều rất nghèo, khi chồng em chết cả làng xóm đều biết lý do cái chết của chồng em, em đi đến đâu mọi người cũng bàn tán, chỉ trỏ. Đi xin việc dù là rửa chén cũng không ai dám nhận nên em không thể ở lại quê em được. Hiện giờ em gởi con trai em cho bà ngoại nuôi, em vào thành phố đi làm kiếm tiền gởi về nuôi con em.

    Em có thể làm bất cứ điều gì bằng chính sức lao động của mình để có tiền nuôi con trai trong những ngày em còn sống, và có tiền để lại cho con em khi em chết, điều này tưởng chừng như dễ nhưng em không có trình độ học vấn thì thật quá khó ở một nơi ở mới này.

    Nỗi đau trong lòng em không thể nào lành được. Em nhớ con em đứt ruột, không đêm nào ngủ được, khi em điện thoại về thì thằng bé lại khóc: "Mẹ ơi,con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con đi giống ba ". Có lúc thì nó lại thút thít :"Cả nhà bà ngoại không ai thèm chơi với con hết, mẹ về chơi với con đi mẹ...", “Con mà khóc nữa là mẹ bỏ đi luôn phải không mẹ?”, “Mẹ ơi ở nhà con ngoan lắm, mẹ về với con đi mẹ”…

    Em biết em cần có nghị lực trong lúc này, em cần sống tốt, lao động bằng chính sức mình để có tiền sống hàng ngày và có tiền để nuôi con em. Chỉ một mong muốn đơn giản đó thôi nhưng em thấy sao khó quá. Hòa nhập với người bị nhiễm HIV, điều này em thấy còn khó cả ngay trong chính gia đình của mình.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng