VOVNews phỏng vấn ông Phan Thám, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) của TP HCM.
 |
|
Ông Phan Thám
|
PV: Xin ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của TP HCM sau 6 năm thực hiện Nghị quyết 36 đối với công tác về NVNONN?
Ông Phan Thám: Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị mở ra những quan điểm, phương pháp mới trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Những quan điểm tạo này tạo tình cảm, ấn tượng đối với bà con ngày càng sâu sắc hơn. Thực tế qua 6 năm làm công tác đối với kiều bào tại TP HCM, chúng tôi rút ra được một số kinh nghiệm.
Ở TP Hồ Chí Minh, chúng tôi tổ chức nhiều hình thức tiếp cận với kiều bào, như: qua VTV4, lập các website, thậm chí thông qua các thân nhân ở người Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi gửi các thông tin bằng văn bản để bà con tiếp nhận dễ dàng hơn... Chúng tôi cũng trao đổi trực tiếp với kiều bào, đặc biệt là chuyên gia trí thức Việt kiều qua email. Bằng những cách làm đó, sự trao đổi giữa chúng tôi với kiều bào ngày càng được tăng cường.
Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào, được bà con hưởng ứng, ủng hộ. Tuy nhiên nếu chính sách tốt nhưng việc thực hiện của các cơ quan liên quan chưa tốt sẽ tác động không tốt đến bà con. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra là phải nâng cao trách nhiệm, chuyên môn của những người làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.
Ở TP HCM, sau khi có Nghị quyết 36, chúng tôi chủ động xin ý kiến của Thành ủy, UBND TP phối hợp với các cơ quan chức năng như Hải quan, Hàng không... thay đổi về phương pháp tiếp xúc, hỗ trợ kiều bào hồi hương, đặc biệt là những người lần đầu tiên về thăm đất nước. Chúng tôi phối hợp với các cơ quan này để xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trách nhiệm, tình cảm khi hỗ trợ bà con làm các thủ tục cần thiết.
Cùng với đó, phải tạo điều kiện cho kiều bào ở nước ngoài chủ động tổ chức các hình thức hoạt động để bà con có điều kiện gặp gỡ, nối kết, giúp đỡ lẫn nhau. TP HCM là nơi sớm thành lập các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài, như: Hội Liên lạc, các hội doanh nghiệp ở trong và ngoài nước, câu lạc bộ doanh nhân Việt kiều, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật...
PV: Tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 36, Ủy ban Nhà nước VNVNONN nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phản bác các luận điệu sai trái của các tổ chức chống đối, đi ngược lại lợi ích dân tộc. Vậy TP HCM thực hiện nhiệm vụ này như thế nào trong thời gian tới?
Ông Phan Thám: Qua hoạt động thực tế, tôi thấy điều quan trọng là phải làm tốt công tác đối với kiều bào qua các việc làm cụ thể, để đa số bà con tin tưởng, ủng hộ.
Cùng với đó, phải tăng cường thông tin nhiều hơn về tình hình thực tế của đất nước để bà con hiểu hơn về đất nước, thấy rõ những khó khăn và thuận lợi ở trong nước. Chính làm tốt việc này sẽ làm cho các thế lực thù địch bị suy yếu, bị trấn áp về tinh thần và sẽ không còn con đường nào để phát tán các luận điệu xuyên tạc.
 |
|
Kiều bào dâng hương tại Hoàng Thành-Thăng Long (ảnh: Minh Hòa)
|
PV:
Nhà nước có nhiều chính sách cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào. Nhưng qua tiếp xúc, một số ý kiến cho rằng việc thực hiện vẫn còn vướng, gây khó khăn cho bà con. Theo ông, ở TP HCM những vướng mắc này chủ yếu là ở khâu nào?
Ông Phan Thám: Ở địa phương thì không có vướng mắc nhiều, nhưng vướng mắc chính là ở các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn chính sách. Chẳng hạn, Luật Nhà ở năm 2004 cho phép Việt kiều được mua nhà được bà con rất hoan nghênh và nhiều người có nguyện vọng về nước mua nhà. Nhưng thực tế hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc này rất chậm, tính đến nay mới có khoảng 140 kiều bào mua được nhà.
Hiện nay đã có Nghị định 71 hướng dẫn việc này nhưng khi áp dụng vào thực tế cũng còn nhiều khó khăn. Ví dụ như quy định mua nhà phải có thời gian ở trong nước là 3 tháng trở lên trong khi những người được miễn thị thực 90 ngày, nên có khi hết hạn miễn thị thực thì vẫn chưa được đủ 3 tháng để có đủ điều kiện để mua nhà. Hoặc khi kiều bào được mời về làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, văn hóa... thì cấp nào mời mới có giá trị? Hay kiều bào như thế nào thì được gọi là có công? Những quy định cụ thể còn chậm.
TP HCM cũng đang cố gắng cải tiến nhiều hoạt động để tránh thủ tục rườm rà. Cách đây 2 năm, TP HCM đã bố trí một số kiều bào là Tiến sĩ, chuyên gia nước ngoài về tham gia lãnh đạo một số cơ quan nghiên cứu khoa học của thành phố. TP không yêu cầu kiều bào về làm việc cả năm ở trong nước mà một năm có thể làm việc 2-3 tháng, nhưng vẫn trả lương hàng tháng ở mức 10-15 triệu đồng/tháng. Chúng tôi vận động kiều bào nhưng phải trên tinh thần hỗ trợ để bà con phát huy khả năng của mình.
PV: Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ kiều bào, trong thời gian tới, TP HCM sẽ khai thác thế mạnh nào của kiều bào để họ đóng góp tốt vào việc phát triển thành phố?
Ông Phan Thám: TP HCM là trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội của cả nước, nên trong việc phát triển thành phố, chúng tôi rất trân trọng nguồn lực đóng góp của kiều bào. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tập trung vào việc khuyến khích đội ngũ trí thức, doanh nhân về thành phố đầu tư. TP HCM hiện nay đã có Công ty cầu Phú Mỹ của kiều bào đang tham gia vào việc xây dựng cầu đường, trong đó có cầu Phú Mỹ. Trong lĩnh vực xử lý môi trường, đào tạo chuyển giao công nghệ, giáo dục... đều có sự tham gia người Việt Nam ở nước ngoài. Xu hướng trong thời gian tới là tập trung đẩy mạnh hoạt động này thông qua các tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp, Câu lạc bộ KHKT... của kiều bào. Đến nay, TP HCM đã thu hút được trên 450 trí thức về làm việc.
PV: Xin cảm ơn ông./.