Cập nhật lúc : 4:00 PM, 02/07/2008

Khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp nhỏ tốt hơn các doanh nghiệp lớn

Tỷ suất lợi nhuận âm của các doanh nghiệp dệt may trong suốt giai đoạn 2000-2006 là một cảnh báo về tình hình kinh doanh của ngành.

(VOV)_Mới đây, TS. Phạm Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) cho biết: Giá trị rất cao của các chỉ số thanh khoản trong khối doanh nghiệp nhỏ so với giá trị kỳ vọng chuẩn cho thấy mặc dù có quy mô nhỏ nhưng khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ tốt hơn nhiều so với các doanh nghiệp lớn. Đây thực sự là điều cần quan tâm của các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các Tổng công ty có tỷ lệ vốn quốc doanh cao, vẫn được coi là kém năng động hơn so với khối doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Quá trình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước năm qua diễn ra chậm chạp, chỉ hoàn thành khoảng 28% kế hoạch.

Kết quả của Kiểm toán Nhà nước năm 2006 chỉ ra một số yếu kém đối với các doanh nghiệp Nhà nước như đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng sản xuất thiếu tính toán quy hoạch, kế hoạch, hiệu quả đầu tư thấp, sử dụng máy móc thiết bị, tài sản cố định kém hiệu quả.

Khá nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, hiệu quả kinh doanh thấp, thậm chí thua lỗ kéo dài.

Bên cạnh đó, bà Hằng còn cho biết, các doanh nghiệp ngày càng lệ thuộc vào các khoản vay để phát triển sản xuất kinh doanh (không chỉ tăng lên về mức độ vay nợ, tần suất vay nợ của các doanh nghiệp cũng tăng lên theo thời gian). Các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp cũng đang cho vay nợ nhiều hơn mức cho phép…

Tính đến 1/7/2007, Việt Nam có 183.920 doanh nghip và 3.751.158 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Theo tổng hợp của VCCI, các tổ chức quốc tế đánh giá mức độ thuận lợi kinh doanh của Việt Nam được xếp hạng tiến xa so với năm trước. Việt Nam lọt vào nhóm 10 nền kinh tế hấp dẫn nhất về đầu tư của các tập đoàn xuyên quốc gia trong giai đoạn 2007-2009.

Ngoài ra Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam cũng tiếp tục được cải thiện./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu