Cập nhật lúc : 8:46 PM, 26/09/2009

Khác gì tiêu thụ đồ trộm cắp ?

Mũ bảo hiểm hàng thật (trái) và hàng giả (phải)

(VOV) - Hàng nhái, hàng giả được bày bán tràn lan, tạo ra hiện tượng giống như chúng ta thỏa hiệp, công nhận sự tồn tại của nó.

Dạo chợ đêm Hà Nội, thấy hàng “hiệu” nhưng giá bèo nhiều vô kể xiết. Túi, ví nhãn hiệu Louis Vuitton từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/chiếc, tuỳ loại. Rồi đồ Chanel, Gucci,Versace, Guess, kính Ray-Ban… rẻ chưa từng có. Không chỉ có mặt ở chợ “trời”, những sản phẩm nhái nhãn mác này được bày bán công khai ở nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, mà không e dè lực lượng quản lý thị trường.

Đồ mỹ phẩm cũng vậy. Gần đây, có những cửa hàng trưng biển đại lý của L’oreal, Maybeline với dòng chữ to đùng “Hàng chính hãng”. Giá các sản phẩm rẻ hơn hàng do hãng bán ra. Chính đại diện của hãng mỹ phẩm đã xác nhận đó là hàng trôi nổi, nhưng không ít người tiêu dùng thì vẫn mua vì chẳng biết làm sao phân biệt thật- giả.

Hàng nội bị làm giả cũng nhiều. Bất cứ mặt hàng nào có chất lượng, bán chạy, đều bị nhái lại ngay lập tức, trà trộn vào hàng thật hoặc bán với giá chỉ bằng phân nửa. Không khó kiếm hàng dệt kim Hanoisimex, áo sơ mi Việt Tiến hay

Các sản phẩm bị làm giả nhiều nhất tại thị trường Việt Nam

Đó là các sản phẩm dệt may, giày dép, mỹ phẩm, đồ gia dụng, rượu và thức uống có cồn, kim khí điện máy, dược phẩm.

Trong đó, mặt hàng dệt may giả bày bán nhiều tại TP.HCM (tỉ lệ hàng giả 27%); dược phẩm giả và hàng điện tử giả bán nhiều tại Hà Nội (tỉ lệ hàng giả 47% và 37%).

83% hàng giả bán tại Hà Nội có nguồn gốc từ Trung Quốc. 65% hàng giả bán tại TP.HCM chủ yếu được làm giả tại Việt Nam.

(Theo kết quả khảo sát thị trường về hàng giả do Công ty Nielsen và tổ đặc trách quyền sở hữu trí tuệ Ý tại Việt Nam)

May 10, Rượu Lúa Mới, Vodka Hà Nội, bánh kẹo Hà Nội, Cà phê Thu Hà, dây cáp điện Trần Phú… bị làm giả.

Hàng giả, hàng nhái làm cho các doanh nghiệp trong nước phải lao đao. Những nỗ lực nâng cao chất lượng, giảm giá thành, xây dựng thương hiệu… đã bị cướp không vì hàng giả. Người tiêu dùng vô tình (do không biết) hay cố ý (mua vì giá rẻ) mua hàng nhái, thì cũng không khác gì tiêu thụ đồ trộm cắp, bất chính. Nếu những hàng giả, hàng nhái đó bị cấm, chắc chắn doanh số bán những mặt hàng thật tương ứng của doanh nghiệp trong nước sẽ tăng lên đáng kể.

Hàng giả, hàng nhái được bày bán công khai, ngày càng trở nên một hiện tượng phổ biến, ngoài việc chiếm mất một số lượng không nhỏ khách hàng trong nước, còn tạo một tâm lý tiêu cực là chấp nhận hàng giả. Bày bán hàng giả không bị xử lý, dùng hàng giả không cảm thấy e ngại, vậy thì nhà sản xuất trong nước còn lý do gì để đầu tư phát triển sản xuất những mặt hàng ấy ? Nhà sản xuất trong nước bị triệt tiêu động lực vươn lên ở thị trường nội địa, đồng nghĩa với việc sản xuất kém phát triển, gây nên tác hại lâu dài cho nền kinh tế đất nước.

Vì những lý lẽ đó, cơ quan chức năng cần mạnh tay chống hàng giả, hàng nhái; nhất là trong thời điểm hiện nay khi chúng ta đang vận động “người Việt dùng hàng Việt”./.

Ngọc Diệp

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng