>> Hướng tới mục tiêu xây dựng trục Pháp-Nga?
10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khí đốt, ngân hàng đầu tư, kinh tế, thương mại… là kết quả nổi bật trong chuyến thăm Pháp 3 ngày (từ ngày 1 - 3/3/2010) của Tổng thống Nga Dimitri Medvedev. Nhưng thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận hơn cả lại là bản hợp đồng quân sự giữa hai nước.
Vấn đề được Tổng thống nước chủ nhà, Nicolas Sarkozy và Tổng thống Nga Dimitri Medvedev tuyên bố đầu tiên trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm, không phải là những văn kiện hợp tác về kinh tế, năng lượng giữa hai nước, mà là việc Pháp và Nga đạt được thỏa thuận mua bán tàu chiến. Theo đó, Pháp sẽ bán cho Nga 4 tàu chiến loại Mistral với tổng giá trị hợp đồng lên đến 500 triệu euro.
Theo các chuyên gia quân sự, Mistral là loại tàu sân bay hiện đại của Pháp, dài 210m, rộng tới 30m, trọng tải trên 21.300 tấn, tốc độ tối đa là 19 hải lý/giờ. Tàu được trang bị hệ thống thông tin hiện đại, có thể chở được 16 trực thăng, 70 xe cơ giới, trong đó có 13 xe tăng. Trong điều kiện hành quân dài ngày, Mistral có thể chuyên chở tới 450 binh sĩ trang bị vũ khí đầy đủ. Khi cần di chuyển gấp và ngắn hạn, số binh lính đổ bộ có thể lên tới 900. Hiện nay, hải quân Pháp cũng chỉ mới có 2 tàu loại Mistral.
Đây là lần đầu tiên Nga mua vũ khí quân sự của nước ngoài và cũng là lần đầu tiên một thành viên của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) bán vũ khí hiện đại cho Nga. Và thoả thuận này được thực hiện ngay sau khi Moscow vừa thông qua Học thuyết quân sự mới, với những điều khoản để Nga tăng cường tiềm lực quân sự.
Chính vì thế, việc Pháp đồng ý bán tàu chiến cho Nga, không chỉ đơn thuần là việc mua bán vũ khí thông thường, mà còn có ý nghĩa rất sâu xa. Nó cho thấy học thuyết quân sự mới của Nga không chứa đựng những nội dung chỉ nằm trên giấy, mà đang được triển khai nhanh chóng. Khi sở hữu thêm các tàu chiến Mistral, Nga không chỉ có cơ hội tiếp cận với công nghệ hàng hải hiện đại của phương Tây, mà còn tăng cường sức mạnh quân sự và để chứng tỏ tiềm năng của hải quân Nga không hề thua kém NATO.
Hơn thế nữa, Nga cũng sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hiện đại này của phương Tây, nếu Mỹ có ý định dùng kế hoạch triển khai tên lửa tại một số nước Đông Âu như Ba Lan, Romania xâm phạm tới an ninh của Nga.
Đối với Pháp, lợi ích có được trong bản hợp đồng quân sự này với Nga cũng không phải là nhỏ. Nó đã giúp cho Paris đạt được mục tiêu lớn của mình là một thoả thuận về năng lượng với Moscow, trong đó Nga cam kết trong vòng 5 năm tới sẽ tăng lượng cung cấp khí đốt cho Pháp lên tới 1,5 tỷ m3/năm. Nhờ đó giúp Paris đảm bảo được an ninh năng lượng, nhất là trong những mùa đông giá rét. Và một tính toán rất thực tế nữa của Paris, là Pháp rất cần hợp đồng mua bán vũ khí đó với Nga để tạo công ăn việc làm, cứu xưởng đóng tàu Saint Nazaire - nơi đã đóng những chiếc tàu hải quân Mistral đầu tiên cho hải quân Pháp, nhưng hiện tại lại gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ.
Hơn thế nữa, trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, khi nước Nga, với sức mạnh năng lượng và đang từng bước vững chắc lấy lại vị thế trên trường quốc tế, cách nhìn nhận và hành xử quốc tế của Pháp cũng tỉnh táo hơn. Vì thế, để bước sang trang mới trong quan hệ với Nga, gạt bỏ tư duy chiến tranh lạnh, thì Pháp, với những thoả thuận quân sự, muốn chứng tỏ thật sự coi Nga là đối tác mới, tin cậy. Có như vậy, quan hệ hợp tác Nga-Pháp mới có thể trở thành nhân tố giải quyết những vấn đề quan trọng ở châu Âu và thế giới - như tuyên bố của Tổng thống Sarkozy.
Điều đó cũng lý giải vì sao Pháp đã bỏ qua mọi sự phản đối, chỉ trích của Mỹ và một số thành viên NATO, kiên quyết bán tàu chiến Mistral cho Nga. Và không chỉ dừng ở đó, thoả thuận này sẽ mở đường cho các hợp đồng quân sự khác giữa hai nước. Theo nhật báo Nga Kommersant, Nga đang tiếp tục thảo luận mua xe thiết giáp loại nhẹ của Pháp. Tính độc lập, không lệ thuộc của Pháp đối với Mỹ và NATO đang ngày càng thể hiện rõ nét hơn, tạo cơ sở tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược Pháp - Nga, mục tiêu ưu tiên hiện nay của lãnh đạo hai nước./.