Tại tỉnh Hà Tĩnh, hiện nước sông La đã bị nhiễm mặn nặng và sớm hơn 2 tháng so với mọi năm. Độ mặn đo được tại cống Trung Lương và cống Ðức Xá là 0,78%, vượt mức cho phép để tưới cho cây trồng nhiều lần. Do nguồn nước tưới bị nhiễm mặn, hơn 1.000 ha lúa đông xuân của các huyện Ðức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và thị xã Hồng Lĩnh thiếu nước tưới.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh thường xuyên có thông báo, giúp người dân chủ động ngăn mặn và sử dụng nước sông La hiệu quả. Công ty thủy nông Linh Cảm- đơn vị quản lý 190 trạm bơm, cung cấp nước tưới cho 4 huyện phải sử dụng nguồn nước dự trữ và tưới bằng bơm điện, giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn trước mắt.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, ngăn mặn, chống hạn và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai bảo vệ sản xuất, huyện Tân Phú Ðông, tỉnh Tiền Giang đưa vào sử dụng hàng chục công trình thủy lợi có tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Nhờ đó, phần nào giúp những địa bàn canh tác khó khăn vượt qua thời tiết bất lợi, tổ chức sản xuất đạt hiệu quả. Ngoài ra, huyện có kế hoạch triển khai nạo vét tiếp các tuyến kênh Cả Thu, 7 Gìn, Tán Dù... ngay trong mùa khô năm nay để phục vụ cho gần 2.800 ha đất trồng lúa, 250 ha rau màu và gần 3.000ha vườn cây ăn quả của địa phương.
Còn tại tỉnh Tây Ninh, ngành nông nghiệp địa phương triển khai những biện pháp cụ thể để giúp các huyện Bến Cầu, Trảng Bàng và Châu Thành cứu gần 5.000ha lúa, hoa màu đang thiếu nước trầm trọng. Đồng thời, giúp hơn 1.000 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước giếng cạn kiệt.
Hy vọng, với những biện pháp mà các địa phương và cơ quan chức năng đang triển khai sẽ góp phần ngăn mặn, chống hạn hiệu quả, giúp người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt./.