Đoạn đường đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, thuộc địa phận huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng là tuyến giao thông chính từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Đà Lạt. Nhưng đường hẹp, nhiều khúc quanh và xuống cấp nghiêm trọng nên thường xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc trong thời gian gần đây. Do vậy để đảm bảo an toàn giao thông, hiện tuyến đường đèo Bảo Lộc đang được thi công nâng cấp, mở rộng.
Những ngày gần đây, nhiều người dân và một số nhà xe gọi điện về Đài Tiếng nói Việt Nam thắc mắc về lệnh cấm lưu thông trên đèo Bảo Lộc để phục vụ thi công. Người dân bức xúc cho rằng nếu cấm qua đèo Bảo Lộc thì xe từ thành phố Hồ Chí Minh phải đi đường vòng có thể xa thêm đến 90 km để ra thành phố Đà Lạt.
Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Hứa Văn Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Không có lệnh cấm lưu thông qua đèo Bảo Lộc, giờ nổ mìn phá đá thi công được thông báo trước và cố định vào 11 giờ trưa.
Ông Hứa Văn Tuấn cho biết: Từ Bộ Giao thông - Vận tải đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đều không có lệnh cấm đường mà chỉ có văn bản chỉ đạo giờ nổ mìn nên công bố trước để hành khách chủ động. Hàng ngày, vào khoảng 11 giờ trưa bắt đầu nổ mìn, trong khoảng 2 giờ đồng hồ thì phải thu dọn xong để giao thông trở lại bình thường”../.