Ngày 25/11, Vụ Thị trường châu Mỹ (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa thông báo kết quả rà soát lần 3 số liệu nhập khẩu dệt may từ Việt Nam trong thời gian từ tháng 3-7/2008, cho thấy không đủ bằng chứng để tiến hành điều tra chống phá giá.
DOC đã xem xét dữ liệu hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam trong 12 tháng qua theo chương trình giám sát hàng dệt may, kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tháng 1/2007. Các sản phẩm bị giám sát là quần, áo sơmi, đồ lót, đồ tắm, và áo len.
Lần xem xét lại đã cho thấy, rất nhiều mã hàng nhập khẩu có đơn giá tăng, cho thấy việc bán phá giá là không diễn ra.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ tiếp tục giám sát hàng dệt may Việt Nam trong vòng sáu tháng nữa. Chương trình giám sát sẽ kết thúc khi nhiệm kỳ của Tổng thống George Bush chấm dứt./.