Theo ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, việc không hạn chế số lượng người đăng ký dự thi lấy chứng chỉ tiếng Hàn sẽ giảm bớt những tiêu cực trước đây như: cò mồi, chạy chọt chỉ tiêu… Tuy nhiên, điều này cũng sẽ làm nảy sinh vấn đề phức tạp, khi số lượng người có nguyện vọng dự thi vượt gấp nhiều lần chỉ tiêu tuyển dụng lao động đi Hàn Quốc. Các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu các giải pháp thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động.
Năm 2009, Trung tâm Lao động Ngoài nước đã tổ chức 8 đợt tuyển chọn, tuyển được 119 tu nghiệp sinh và đưa 153 tu nghiệp sinh đi tu nghiệp tại Nhật Bản; Tổ chức 42 chuyến bay, đưa 4.837 người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, trong đó lao động làm việc trong ngành sản xuất chế tạo chiếm 68%, ngành xây dựng chiếm 17%, ngành nông nghiệp chiếm 12%, còn lại là ngành thủy sản. Theo thống kê của Bộ Lao động Hàn Quốc, Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu trong số 15 quốc gia đưa lao động vào làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nhu cầu tiếp nhận lao động và tu nghiệp sinh nước ngoài của Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2009. Ủy ban chính sách lao động nước ngoài của Hàn Quốc đã quyết định cắt giảm ¾ hạn ngạch lao động nước ngoài được phép nhập cảnh vào làm việc tại Hàn Quốc so với hạn ngạch năm 2008. Bộ Lao động Hàn Quốc đã 3 lần tạm dừng việc cấp giấy phép tuyển dụng lao động nước ngoài. Vì vậy, số lượng lao động của Việt Nam được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn giảm nhiều so với năm 2008, thậm chí một số lao động đã được lựa chọn, ký hợp đồng lao động, nhưng trước tình hình khó khăn, chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đã phải hủy bỏ hợp đồng lao động. Một số công ty Nhật Bản tiếp nhận tu nghiệp sinh bị phá sản hoặc gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, nên chưa mở rộng được chương trình này theo dự kiến.
Năm 2010 nền kinh tế Hàn Quốc, Nhật Bản đã có triển vọng phục hồi, nhu cầu về lao động, tu nghiệp sinh nước ngoài từng bước tăng lên, tiếp tục tạo cơ hội cho các nước phái cử lao động và tu nghiệp. Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tăng cường công tác đào tạo để không ngừng nâng cao chất lượng nguồn lao động và tu nghiệp sinh, nhằm đáp ứng yêu cầu của chủ sử dụng lao động Hàn Quốc và các công ty tiếp nhận Nhật Bản./.