** Tại TP HCM: Hòa chung không khí đón Xuân trong cả nước, tối 30 Tết, những tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập tràn sắc màu và âm thanh rộn rã chào đón giao thừa.
Bắt đầu từ 8 giờ tối tại khu vực trung tâm thành phố diễn ra chương trình nghệ thuật chủ đề “Chào xuân mới 2010, mừng Thăng Long – Hà Nội 1.000 năm tuổi” do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình do các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện với những ca khúc mừng Đảng, mừng đất nước vào Xuân.
Cùng nằm trong chuỗi sự kiện đón chào năm mới, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm 30 Tết, người dân thành phố được chứng kiến màn bắn pháo hoa rực rỡ tại 7 điểm gồm khu vực Bến Nhà Rồng, công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi…
Ngoài ra, trên các trục đường quận 1 đồng loạt diễn ra chương trình biểu diễn lân sư rồng, xiếc cà kheo tạo nên không khí rộn ràng và đầy màu sắc lễ hội
Khu vực trung tâm từ lâu đã trở thành một điểm đón giao thừa quen thuộc của người dân thành phố.Các tuyến đường như được khoác lên một tấm áo rực rỡ với những chuỗi lồng đèn hoa mai, hoa đào rực rỡ. Càng gần đến khoảnh khắc giao thừa, nơi đây càng đông đúc. Dòng người như háo hức đếm ngược, mong đến giao thừa để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc thiêng liêng đầu tiên của năm mới cùng những người thân yêu nhất của mình.
Khi bầu trời rực sáng bởi những ánh sáng pháo hoa rực rỡ cũng là lúc mọi người trao gửi nhau những lời chúc chân tình và ấm áp. Trên gương mặt mỗi người lấp lánh những nụ cười với hy vọng vào một năm mới nhiều may mắn và thành công.
** Tại Ninh Bình: Trong đêm giao thừa chào đón Xuân Canh Dần, tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.
Tiêu biểu là chương trình văn nghệ đặc sắc diễn ra tại thành phố Ninh Bình từ 21h-23h đêm 13/2 (30 Tết). Chương trình do các nghệ sỹ Nhà hát chèo Ninh Bình và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao của tỉnh biểu diễn. Tiếp đó, tại Trung tâm thành phố Ninh Bình và thị xã Tam Điệp có bắn pháo hoa chào đón giao thừa.
Trước đó, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm vua Lý Thái Tổ tại di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư gắn với các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.
** Tại Đà Nẵng: Tết Canh Dần, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều điểm vui chơi, phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Trong tiết trời ấm áp, dòng người tấp nập đổ về khu vực Trung tâm thành phố để thưởng ngoạn Hội hoa xuân và chợ hoa ngày Tết. Năm nay, ngoài cành mai, cây quất truyền thống, chợ hoa Tết ở Đà Nẵng còn bày bán nhiều loại hoa được đưa từ Bắc vào, từ Nam ra, tạo nên sự phong phú và đa dạng của chợ hoa. Nhiều hoạt động tái hiện hình ảnh Tết nay- Tết xưa cũng vừa khai mạc tối qua, thu hút đông đảo người dân đến xem.
Thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài, nên lượng khách du lịch đến Đà Nẵng tăng cao, dự kiến khoảng 65.000 lượt khách, tăng gần 10% so với năm ngoái. Các công ty lữ hành xây dựng nhiều chương trình và mở thêm các tour, tuyến mới phục vụ nhu cầu của du khách như tua “Thiên đường miền Trung”, “Con đường di sản miền Trung”. Một số đơn vị còn tổ chức các tour ngắn ngày như thăm bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, Bà Nà...
** Tại Nha Trang:
Từ 9 giờ tối, hàng ngàn người đã đổ xô ra đường đi đón giao thừa. Nhiều hang hoa vẫn kiên nhẫn ngồi đợi khách mua hoa Tết. Những người buôn hoa từ Tuy Hòa cho biết sẽ đón giao thừa tại Nha Trang, trong một phòng trọ nào đó, sáng sớm mai mới đón chuyến xe sớm để về Tuy Hòa. Anh Mẫn (27 tuổi) cho biết: đã 3 năm nay, chưa năm nào anh đón giao thừa ở nhà, vì thường thì đến tận đêm 30 khách mới đổ xô đi mua hoa… cho rẻ! Vì thế anh phải đợi khách.
 |
| Tại Tháp Bà |
Ngoài “Con đường ánh sang” Trần Phú, rất nhiều con đường ở Nha Trang như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương cũng tràn ngập ánh đèn màu. Hàng bong bóng, hàng mía lộc bán dạo khắp nơi và cả hoa hồng cũng rất nhiều bởi ngày mùng Một Tết là lễ Tình nhân.
Như thói quen, mọi người tập họp ở Quảng Trường 2-4 chờ đợi giây phút pháo hoa tung trời, chào năm mới (Khuê Việt Trường).
** Tại Cần Thơ: Bên cạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đêm 30 Tết, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ hội đón giao thừa Xuân Canh Dần 2010 bắt đầu từ 20 giờ, huy động hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh và nhà hát Tây Đô biểu diễn.
Thời khắc giao thừa, thành phố Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm gồm: 2 điểm tầm cao tại 2 quận trung tâm Ninh Kiều và Cái Răng, 5 điểm tầm thấp tại các quận, huyện khác, thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, cân đối khoảng cách địa lý giữa các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện cho nhân dân thành phố được thưởng thức các màn trình diễn bắn pháo hoa thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.
Trên đại lộ Hòa Bình- trung tâm thành phố Cần Thơ, được công ty Mai Linh và Công ty bia Tiger đầu tư hơn 4 tỷ đồng để trang trí đèn hoa nghệ thuật “mừng xuân Canh Dần” 2010 với chiều dài hơn 500 mét, từ cổng trụ sở UBND thành phố Cần Thơ đến ngã 6 giao lộ Hòa Bình – Nguyễn An Ninh - công Viên Lưu Hữu Phước. Thành phố Cần Thơ như được khoác thêm áo mới về đêm càng rực rỡ hơn, đẹp lung linh dưới đủ các sắc màu...
Dịp này, Hội sinh vật cảnh, Sở văn hóa thể thao và du lịch tổ chức hội thi hoa lan cây cảnh, các hoạt động thể thao mang đậm chất dân gian như: hội diễn lân sư rồng, thi đấu võ cổ truyền, thi cờ tướng, kéo co, billards, đẩy gậy, … Các quận, huyện cũng tổ chức nhiều chương trình vui xuân tại chỗ kết hợp với mở chợ hoa Xuân cho bà con vui chơi, mua sắm tết. Lực lượng công an, quân sự tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cho khách đến Cần Thơ vui xuân Canh Dần.
** Tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế: Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế mở cửa cho du khách tham quan miễn phí tại hai di tích Đại Nội và cung An Định (thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế) từ ngày 14 - 16/2 (tức từ mồng 1 đến mồng 3 Tết). Ngoài khách du lịch, người dân sống quanh vùng có thể tham quan hệ thống di tích vốn được UNESCO công nhận là di sản văn hoá, nhằm xã hội hoá công tác bảo vệ di tích từ việc nâng cao lợi ích của người dân. Giao thừa năm nay, lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại thị trấn A Lưới (huyện A Lưới) để phục vụ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới của tỉnh này giáp với Lào. Cùng thời gian, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bắn pháo hoa tại Kỳ Đài - Ngọ Môn (Huế) trong 15 phút. Bắt đầu từ 21h30 tối 30 Tết tại quảng trường Ngọ Môn, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp mừng xuân Canh Dần kéo dài trong 150 phút. Chương trình ca múa nhạc tạp kỹ mừng xuân cũng sẽ diễn ra trong 3 ngày Tết, từ 18 giờ hàng ngày, tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn và sân khấu Thương Bạc phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân...
** Tại Hậu Giang: Chiều 13/2 tại Thị xã Vị Thanh, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với các nghệ sĩ ở TP HCM đã có nhiều đóng góp cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.
Tại buổi họp mặt, ngoài việc thông tin về thành tựu nổi bật về văn hoá nghệ thuật trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang biểu dương sự đóng góp của các nghệ sĩ cho các hoạt động lễ, hội của tỉnh trong suốt thời gian qua, nhất là lễ kỉ niệm 5 năm thành lập tỉnh và ở Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất. Lãnh đạo tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các nghệ sĩ tiếp tục đến với Hậu Giang nhiều hơn nữa đóng góp vào hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh.
Các nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển vượt bậc của Hậu Giang và hứa trong năm mới sẽ có nhiều chương trình, tác phẩm hấp dẫn phục vụ người dân ở Hậu Giang, đặc biệt là phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.