Đêm hôm qua và sáng sớm nay (17/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế gây ra mưa và mưa nhỏ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.
Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc nam Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương: Ngày và đêm nay, ở một số tỉnh tại khu vực Bắc bộ như Điện Biên, Sơn La có lúc có mưa và mưa nhỏ. Tuy nhiên, ở một số nơi khác như tỉnh Phú Thọ, thành phố Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội trời không mưa. Nhiệt độ dao động từ 14 độ C đến 25 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất từ 19 độ C đến 25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 độ C đến 16 độ C. Độ ẩm từ 78% đến 88%.
Tại khu vực miền Trung, có lúc có mưa. Nhiệt độ từ 17 độ C đến 28 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất từ 21 độ C đến 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 độ C đến 24 độ C. Độ ẩm từ 77% đến 86%.
Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Có nơi chiều tối có mưa rào. Nhiệt độ từ 14 độ C đến 32 độ C. Trong đó, nhiệt độ cao nhất từ 24 độ C đến 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 độ C đến 24 độ C. Độ ẩm từ 76% đến 78 %.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện không khí lạnh tăng cường đã bao phủ gần như toàn bộ khu vực Bắc bộ và tràn sâu vào tận vùng Trung Trung bộ. Trong vài ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng rõ rệt tới cả thời tiết ở khu vực Nam bộ và Tây Nguyên.
Về ban ngày, ở Nam bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 29 độ C đến 30 độ C nhưng ban đêm lại giảm xuống sâu hơn bình thường, người dân có thể cảm nhận được cái lạnh. Đặc biệt, ở nhiều nơi đã và sẽ có sương mù vào ban đêm, sáng và chiều tối.
Sở dĩ không khí lạnh có thể ảnh hưởng vào tận các tỉnh phía Nam, khác với quy luật nhiều năm là do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, hướng đi của không khí lạnh đang có biểu hiện “lệch đông”, thường tràn ở phía Đông Bắc rồi men theo biển đi sâu vào tận phía Nam, dải đèo Hải Vân không thể ngăn cản lại được. Theo nhận định, đợt không khí lạnh còn kéo dài ít nhất 5 đến 7 ngày nữa. Sau đó, thời tiết sẽ ấm dần lên.
Ðài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Đợt gió mùa đông bắc đang ảnh hưởng các tỉnh phía bắc có thể làm triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh dâng cao. Theo Ban chỉ huy Phòng chóng lụt bão thành phố, đợt triều cường lần này diễn ra từ hôm nay đến ngày 20/11, có khả năng vượt mức 1,5m. Các khu vực dễ xảy ra vỡ, tràn bờ bao như các phường An Phú Ðông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12), Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Linh Ðông (quận Thủ Ðức), phường 28 (quận Bình Thạnh) và một số xã tại huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh sẽ bị ảnh hưởng trong đợt triều cường này.
Còn theo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, do hiện tượng En Nino tiếp tục phát triển, những tháng tới đây, nền nhiệt độ của mùa đông năm nay khả năng cao hơn trung bình nhiều năm, hạn hán có thể xảy ra trên diện rộng tại các tỉnh phía bắc. Vì vậy, các địa phương cần chủ động tích nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.
Dự báo, lượng mưa ở phía bắc sẽ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Hiệu ứng En Nino có xu hướng tăng cường khả năng hạn hán trên một số khu vực. Ngay từ bây giờ, các địa phương và cơ quan chức năng cần quy hoạch tưới tiêu hợp lý, tuyển lựa giống cây trồng có khả năng chịu hạn, lên kế hoạch xây mới những hồ chứa có dung tích thích hợp.../.