Cập nhật lúc : 8:05 PM, 16/03/2011

Không thể có mưa axít từ sự cố hạt nhân

Sự cố hạt nhân tại Nhật không gây mưa axit hay mây phóng xạ tới Việt Nam

(VOV) - Theo các tính toán của khí tượng, các đám mây phóng xạ đều được bay lên phía đông bắc của Nhật Bản và ra biển.

Nhằm cung cấp những thông tin chính thức về sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I sau trận động đất hôm 11/3 tại Nhật Bản, sáng 16/3, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo. Thứ trưởng Bộ KHCN Lê Đình Tiến; Phó giáo sư, Tiến sỹ Vương Hữu Tấn- Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam và nhiều chuyên gia thuộc ngành khoa học nguyên tử trong nước tham gia.

Tại buổi họp báo, các chuyên gia khoa học công nghệ năng lượng nguyên tử Việt Nam đều đưa ra nhận định chung: các vụ nổ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I không làm ảnh hưởng đến kết cấu của nhà bảo vệ lò và kết cấu của thùng lò áp lực (nơi chứa nhiên liệu hạt nhân và các thanh điều khiển). Vì vậy, chỉ một phần rất nhỏ lượng phóng xạ bị thoát ra ngoài.  

Tiến sỹ Vương Hữu Tấn-Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết: “Mưa axít là do khói nhà kính thải ra từ các nhà máy công nghiệp gặp nước thì tạo ra mưa, còn nhà máy điện hạt nhân không gây ra mưa axít, mà chỉ có khí phóng xạ”. Vì vậy, thực tế không thể có mưa axít khi có sự cố tại các nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, hiện nay dư luận vẫn có những hoài nghi sự ảnh hưởng của phóng xạ đến Việt Nam(?). Về vấn đề này, Tiến sỹ Đặng Thanh Lương-Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho biết:Hiện nay các tính toán của khí tượng thì thấy rằng các đám mây phóng xạ đều được bay lên phía đông bắc của Nhật Bản và ra biển. Do vậy trong đất liền ít bị ảnh hưởng. Chúng tôi có những số liệu tính đến ngày 18/3 thì thấy rằng tất cả các đám mây phóng xạ không có xu thế bay về phía Việt Nam”.

Tiến sỹ Đặng Thanh Lương cũng cho biết thêm: do hiện tượng tự phát tán trong không khi nên càng những ngày sau thì mây phóng xạ càng ít ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 

Đối với những thông tin gần đây trên các trang web chưa đúng bản chất sự việc, gây tâm lý lo lắng cho người dân trong nước, Tiến sỹ Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam khẳng định: Ngay khi xảy ra sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã cập nhật liên tục thông tin từ Nhật Bản cũng như đánh giá của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và khẳng định: Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam luôn có trách nhiệm báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ về diễn biến của sự cố. Bộ KH&CN sẽ báo cáo với Chính phủ kịp thời khi xuất hiện những mối nguy hại từ sự cố nhà máy điện nguyên tử tại Nhật Bản. Tuy nhiên đến giờ này hoàn toàn không có tác động tiêu cực nào từ các sự cố này đến nước ta.

Tiến sỹ Vương Hữu Tấn nói: “Điều căn bản nhất mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đại đa số phóng xạ đang nằm ở lò cho đến thời điểm này. Do đó, sự phát tán phóng xạ ra không khí nếu có vụ nổ nữa sẽ có mức độ rất thấp. Còn nóng chảy thanh nhiên liệu cục bộ có thể xảy ra cục bộ ở nhà máy nhưng ảnh hưởng phóng xạ đến người dân xung quanh thì hết sức nhỏ, khác hoàn toàn về bản chất so với vụ nổ ở Chernobyl. Do đó chúng ta có thể hoàn toàn tyên tâm vì chúng ta ở cách rất xa Nhà máy”.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến cho biết: Để giải quyết vấn đề thiếu hụt năng lượng cho quốc gia, Chính phủ đã có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ lựa chọn công nghệ thế hệ thứ 3 với tính an toàn cao hơn rất nhiều so với công nghệ của Fukushima I (thuộc thế hệ thứ nhất được xây dựng từ những năm 1960). Đây là công nghệ xây dựng nhà máy điện hạt nhân hiện đại nhất trong thời điểm hiện nay trên thế giới./.

Hoàng Thái

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu