Kịch bản nào cho Ai Cập?

Nếu như Ai Cập có một Tổng thống Hồi giáo, thì đây sẽ là một cột mốc quan trọng đối với toàn bộ khu vực Trung Đông.  

Gần 2 năm sau khi lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, người dân Ai Cập cuối cùng sẽ có một Tổng thống mới vào ngày 24/6, vị Tổng thống đầu tiên do họ lựa chọn. Tuy nhiên, hầu như không có kỳ vọng rằng, kết quả bầu cử  sẽ chấm dứt 16 tháng bất ổn chính trị ở Ai Cập và kết thúc sự tranh giành quyền lực trong tương lai tại quốc gia Trung Đông này.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống vòng 2 ở Cairô ngày 16/6 (Ảnh: Internet)

Kết quả bầu cử dự kiến chính thức được công bố vào lúc 15h chiều 24/6 theo giờ địa phương và sẽ là một sự kiện lịch sử đối với Ai Cập cũng như toàn bộ khu vực Trung Đông. Nhiều người cho rằng, giáo sĩ Hồi giáo Mohamed Mursi, một kỹ sư được đào tạo ở Mỹ và cũng là một tù nhân chính trị dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak sẽ trở thành người đứng đầu quốc gia Ả rập lớn nhất, và sẽ khôi phục lại đất nước sau nhiều thập kỷ của chế độ cầm quyền có phương Tây hậu thuẫn.

Nếu như Ai Cập có một Tổng thống Hồi giáo, thì đây sẽ là một cột mốc quan trọng đối với toàn bộ khu vực Trung Đông bởi người dân Ai Cập sẽ chính thức thoát khỏi chế độ quân chủ cũ như dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Tuy nhiên, chưa chắc một vị Tổng thống Hồi giáo sẽ mang lại tương lai ổn định hơn cho người dân quốc gia Trung Đông khi mà những bất đồng giữa phong trào Anh em Hồi giáo và quân đội Ai Cập vẫn còn chưa thể tháo gỡ. Những người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo ở Ai Cập tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình cho tới khi quân đội bác bỏ quyết định giải tán Quốc hội, cũng như các nghị quyết nhằm củng cố quyền lực của quân đội và hạn chế quyền hạn của Tổng thống mới.

Trong khi đó, hàng nghìn người ủng hộ ứng cử viên Shafiq và quân đội cũng tổ chức các cuộc tuần hành tại thành phố Nasr, phía Bắc thủ đô Cairo.

Một người dân nói: “Ai Cập không phải là 1 triệu hay 750.000 người ở quảng trưởng Tahrir. Ai Cập có 90 triệu người dân, và nếu như chỉ có 2 triệu người nói họ không ủng hộ quân đội thì vẫn còn 88 triệu người khác. Chúng tôi ủng hộ Ahmed Shafiq và ủng hộ Hội đồng quân đội. Ai Cập sẽ không suy yếu, lực lượng quân đội và an ninh cũng sẽ không suy yếu. Chúng tôi nhất trí với một nhà nước dân sự.”

Ông Shafiq, 70 tuổi, Thủ tướng cuối cùng dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak trước đó cũng đã tuyên bố rất tự tin vào chiến thắng của mình. Song chiến thắng của ông Shafiq, nếu có thì chắc chắn nó sẽ châm ngòi cho các cuộc biểu tình của tổ chức phong trào Hồi giáo, sự đối đầu giữa lực lượng này và quân đội, lực lượng an ninh trên đường phố Ai Cập.

Hãng tin CNN của Mỹ ngày 23/6 dẫn lời nhà chính trị Mohamed El Baradei cho biết, ông đã tiếp xúc với quân đội và những người ủng hộ ứng cử viên Mursi nhằm tránh xung đột có thể xảy ra, mặc dù vậy ông El Baradei cũng thừa nhận rằng, Ai Cập đang phải đối mặt với rất nhiều bất ổn và bạo lực, nguy cơ một cuộc nổi dậy lớn là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như ông Shafiq tuyên bố chiến thằng vào ngày hôm nay.

Tuy nhiên, một kịch bản thứ 3 có thể xảy ra, đó là Ai Cập vẫn chìm trong tình trạng lấp lửng về chính trị. Uỷ ban bầu cử có thể quyết định hủy phiếu bầu và kêu gọi một cuộc bầu cử mới với lý do là những cáo buộc gian lận từ cả 2 phía.

Cho dù kết quả bầu cử là thế nào đi nữa, thì người dân Ai Cập, vốn đã phải nếm trải quá nhiều vị đắng của bạo lực, những khó khăn kinh tế và bất ổn, có thể đặt niềm tin vào “ngày mai tươi sáng hơn” dưới sự lãnh đạo của một chính phủ lần đầu tiên do chính họ lựa chọn./.