Kiểm soát chống đông tại nhà

Tự theo dõi INR tại nhà, có vai trò rất lớn để phát huy tối đa sự an toàn của liệu pháp chống đông so với kiểu theo dõi thường quy.

Chị Phạm Thị Thuấn, ở Tứ Kỳ, Hải Dương, có chồng bị bệnh tim phải thay van động mạch chủ. Vì bệnh viện tuyến tỉnh chưa kiểm tra được INR nên tuần nào chị cũng phải đưa chồng lên Bệnh viện E để kiểm tra. Vì chồng chị mới phẫu thuật, sức khỏe yếu nên mỗi lần lên Hà Nội phải thuê xe ngoài mỗi chuyến đi như vậy ít nhất cũng phải tốn gần 2 triệu đồng, trong khi việc kiểm tra chỉ mất 120.000 đồng. Chị mong muốn có cách thức kiểm tra thuận tiện để giảm bớt gánh nặng kinh tế, không tốn thời gian đi lại.

Cùng cảnh sống chung với bệnh tim như chồng chị Thuấn, ông Nguyễn Văn Luận, 58 tuổi, ở Quảng Ninh, phẫu thuật tim hai lá, thay van cơ học. Trước kia, sau phẫu thuật, mỗi tuần ông lại đến Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E Hà Nội để kiểm tra INR và bây giờ là khoảng 1-2 tháng/lần kiểm tra. Vì tuổi cao, cộng với việc đi lại tốn kém nên ông đã tự mua cho mình một chiếc máy kiểm tra INR tại nhà. Nếu có gì bất thường ông gọi điện thoại ngay cho bác sĩ điều trị để điều chỉnh thuốc, thức ăn, sinh hoạt,…

Kiểm tra INR

Gần đây, việc sử dụng thuốc chống đông đường uống hay thuốc kháng Vitamin K tăng lên đáng kể, chủ yếu ở người lớn tuổi. Hàng triệu bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông đường uống do các bệnh lý như rung nhĩ, thay van tim cơ học, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Thuốc chống đông đường uống rất hiệu quả trong phòng ngừa hình thành cục máu đông, nên có tác dụng bảo vệ bệnh nhân khỏi nguy cơ bị đột quỵ, nhưng nếu dùng liều thuốc quá cao sẽ gây xuất huyết.

PGS.TS.BS Lê Ngọc Thành, Giám Đốc Trung Tâm Tim Mạch – Bệnh viện E cho biết: “Hàng năm, tại Việt Nam có khoảng 200.000 trường hơp mới được chẩn đoán là đột quỵ. Do vậy để điều trị hiệu quả và an toàn đòi hỏi bệnh nhân phải theo dõi INR thường xuyên, tốt nhất là hàng tuần, bởi vì theo dõi chặt chẽ INR là chìa khóa giúp việc điều trị thành công. Tôi tin rằng, với mô hình Đơn vị kiểm soát đông máu của Trung Tâm Tim Mạch – Bệnh viện E cùng với việc bệnh nhân tự theo dõi INR tại nhà, có vai trò rất lớn để phát huy tối đa sự an toàn của liệu pháp chống đông so với kiểu theo dõi thường quy (bệnh nhận đến phòng xét nghiệm hàng tháng để thử INR), đồng thời giúp giảm ngân sách y tế do giảm chi phí điều trị biến chứng.”

Roche Diagnostics Việt Nam mang đến cho bệnh nhân một kỹ thuật theo dõi INR mới với hệ thống CoaguChek®XS, nhằm cải thiện sức khỏe bệnh nhân. CoaguChek®XS đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ - FDA (Food and Drug Administration) chính thức công nhận cho phép sử dụng theo dõi INR tại phòng mạch bác sỹ và tại nhà bệnh nhân từ năm 2007.

Hệ thống CoaguChek®XS là một thiết bị gọn nhẹ dùng để xét nghiệm INR bằng máu mao mạch. Chỉ cần lấy một giọt máu nhỏ từ ngón tay để đo INR, bệnh nhân sẽ có được kết quả ngay lập tức trong vòng một phút, giúp giảm thời gian chờ đợi không cần thiết, cho phép bác sĩ đưa ra các quyết định điều trị tức thời và mục tiêu cuối cùng là cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.

Cách sử dụng đơn giản nên bệnh nhân có thể tự kiểm tra INR

Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể sử dụng hệ thống CoaguChek®XS tại nhà hoặc khi đi công tác, du lịch v.v… để tự làm xét nghiệm INR cho mình, dễ dàng và thuận tiện trong việc theo dõi mức INR để phòng ngừa nguy cơ biến chứng không cần thiết.

Ông Rod Ward, Tổng Giám Đốc Công ty Roche Diagnostics Việt Nam cho biết, Roche Diagnostics rất sẵn lòng được hỗ trợ Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E, Hà Nội trong việc thành lập và hoạt động của phòng khám kháng đông, nhằm cung cấp cho bệnh nhân những công cụ theo dõi điều trị chính xác và tiện lợi hơn, với mục tiêu cuối cùng là cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân. “Tại Roche, chúng tôi tập trung vào việc phát triển các thiết bị chẩn đoán hiện đại để mang lại sự khác biệt rõ rệt nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Hệ thống CoaguChek®XS giúp các bệnh nhân duy trì được mức INR trong giới hạn điều trị lý tưởng, đảm bảo hiệu quả thuốc điều trị, ngăn ngừa các nguy cơ biến chứng cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.” ông Rod Ward khẳng định.

Để đảm bảo độ chính xác của các thiết bị kiểm tra này, BS Thành cho biết, Bệnh viện E và Roche Diagnostics Việt Nam sẽ cùng nghiên cứu để điều chỉnh những sai số về kết quả xét nghiệm giữa máy và phòng lab. Ông Thành cũng khẳng định “Tỷ lệ bị tai biến kháng đông ở những người dùng máy CoaguChek®XS thấp hơn rất nhiều so với những người không được kiểm tra thường xuyên”.

Về tuổi thọ của máy, DS Vũ Quỳnh Như – phụ trách sản phẩm cho biết, đây là thế hệ máy thứ 3 đã có nhiều cải tiến về cách sử dụng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Trung bình, mỗi máy có thể thực hiện được 20.000 test (thay vì 7.000 test như trước kia). Điều này có nghĩa, chiếc máy này có thể theo một bệnh nhân đến hết cuộc đời./.