Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi tại Dafur ngày 27/7 đã bác bỏ cáo buộc phiến quân Sudan bắt cóc 1 máy bay lên thẳng của Nga.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ và Liên minh châu Kemal Saiki nêu rõ, thông tin mà Bộ Ngoại giao Nga đưa ra về việc máy bay Nga bị phiến quân hoặc một lực lượng vũ trang nào đó ở Sudan bắt giữ là sai. Chiếc máy bay này có thể đã hạ cánh ở một địa điểm khác so với dự kiến ban đầu do tình hình thời tiết xấu và địa điểm hạ cánh cũng không lý tưởng có thể khiến máy bay bị kẹt trong bùn. Vì vậy phi công đã quyết định chuyển hướng.
Về phần mình, Đại sứ Nga tại Sudan Yuri Vidakas cũng cho rằng, việc máy bay Nga mất tích có thể là do lỗi của phi công và chiếc máy bay có thể đã hạ cánh ở một địa điểm khác. Vụ việc này sẽ không được xem là một vụ bắt cóc con tin.
Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, một máy bay lên thẳng của Công ty Vận tải hàng không UTair của Nga đã bị phiến quân Sudan bắt cóc ngày 26/7 tại Dafur cùng 4 thành viên phi hành đoàn (đều mang quốc tịch Nga) và 5 công dân Sudan.
Công ty vận tải hàng không UTair hoạt động tại Sudan theo hợp đồng ký với LHQ nhằm phục vụ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi tại Dafur, tỉnh miền Tây Sudan, nơi xảy ra chiến sự từ tháng 2/2003 đến nay, khiến hơn 300.000 người thiệt mạng và hơn 2,7 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn./.