Cập nhật lúc : 9:46 AM, 15/01/2010

Lai Châu: Dịch lở mồm long móng lan rộng

(VOV) - Tại huyện Mường Tè, nguồn trâu, bò ốm này lại do doanh nghiệp cung ứng cho dân nghèo từ nguồn vốn 135 giai đoạn II hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đối với các xã đặc biệt khó khăn.

Theo thống kê mới nhất của UBND huyện Mường Tè (Lai Châu), đến ngày 10/1/2010, có 366 con trâu, bò trên phạm vi địa bàn 6 xã, 10 bản mắc dịch bệnh lở mồm long móng.

Cấp phát trâu, bò mắc bệnh cho dân?

Ngày 9/1, chúng tôi theo Đoàn công tác dập dịch của tỉnh Lai Châu vận chuyển 5.000 liều vaccine lở mồm long móng (LMLM) cùng các thuốc kháng sinh, trang thiết bị hướng về điểm dịch.

Từ trung tâm xã Mường Tè, sau hàng giờ đi bộ, đoàn mới đến bản Nậm Hẳn - nơi có 32 con trâu, bò mắc dịch LMLM. Nét buồn đau hiển hiện rõ trên khuôn mặt anh Vàng Văn Pằn - dân bản Nậm Hẳn. “Sau khi phát hiện số trâu, bò có hiện tượng lở loét móng, sùi bọt mép, gia đình hoang mang không biết chữa trị như thế nào ngoài những phương pháp dân gian. Một số gia đình khác đã có trâu, bò chết rồi. Dân bản chẳng ai yên tâm được” - anh Pằn cho biết. Thấy cán bộ tỉnh, huyện về, dân mừng lắm, xúm tay vào giúp cán bộ thú y kiểm tra bệnh ở trâu, bò; tiêm thuốc...

Được biết, mấy ngày trước khi bà con bản Pa Cheo, xã Hua Bum phát hiện nhiều trâu, bò mắc bệnh đã báo cấp ủy, chính quyền địa phương về hiện tượng dịch LMLM trong bản. Ngay sau đó, tại bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, một con trâu của dự án 135 giai đoạn 2 hỗ trợ cho bà con trong bản bị chết và trên 10 con của bản cũng bị nhiễm.

Theo điều tra xác minh ban đầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lai Châu, dịch LMLM ở Mường Tè xuất hiện từ 38 con trâu, bò do Phòng NN&PTNT huyện Mường Tè làm chủ đầu tư cấp cho nông dân 8 xã: Thu Lũm, Ka Lăng, Mường Tè, Mù Cả, Nậm Khao, Hua Bum, Bum Nưa, Pa ủ thông qua nhà thầu là HTX Tuấn Minh (huyện Tam Đường, Lai Châu). Toàn bộ số trâu, bò mà HTX Tuấn Minh nhập cung ứng từ ngày 16 đến 19/12/2009 không có hồ sơ kiểm dịch kèm theo và không thông báo cho cơ quan thú y tại địa phương biết để phối hợp theo dõi, giám sát.

Mặc dù vậy, theo ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Mường Tè - trước khi cho nhà thầu cung ứng trâu, bò dự án cho bà con, Phòng NN&PTNT huyện nhận được đơn xác nhận của UBND xã Bản Bo (Tam Đường) về nguồn gốc số trâu, bò dự án mà Hợp tác xã Tuấn Minh xuất trình cho Phòng Nông nghiệp huyện. Trong đơn ghi rõ số trâu, bò được nhập từ các hộ dân trong xã Bản Bo và được cán bộ thú y xã xác nhận số trâu, bò đã được tiêm phòng vắc xin LMLM, tụ huyết trùng (?)

Nông dân Nậm Hẳn (Mường Tè, Lai Châu) chăm sóc trâu bò mắc bệnh LMLM

Dập dịch như dập lửa

Tình hình dịch LMLM tại huyện Mường Tè có sức lây lan quá nhanh. Ngành NN&PTNT Lai Châu đã huy động lực lượng lớn và trang thiết bị, vaccine, thuốc kháng sinh cho đàn gia súc ở những vùng có dịch bệnh LMLM; cách ly đàn gia súc, tổ chức bao vây và dập dịch. Đồng thời, tuyên truyền tác hại về diễn biến của dịch LMLM trên đàn gia súc, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không được giết mổ gia súc bị dịch để ăn, buôn, bán, vận chuyển đi nơi khác…

Tại các xã có dịch như Mù Cả, Pa ủ, cán bộ thú y đã vận chuyển thuốc lên và đang tổ chức triển khai công tác chữa trị trâu, bò mắc dịch bệnh và khoanh vùng dập dịch. UBND huyện cũng đã lập chốt kiểm dịch động vật (trực 24/24 giờ) tạm thời từ ngày 7/1 để kiểm soát, vận chuyển động vật, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng các phương tiện đi từ vùng có dịch ra; ngăn chặn không để vận chuyển gia súc ra khỏi huyện.

Ông Đặng Xuân Hào - Chi cục Trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu cho biết: “Ngay sau khi xác minh và tổ chức phun thuốc khoanh vùng dịch tại các bản bùng phát dịch LMLM, chúng tôi đã cử đồng chí Chi cục Phó vào trực tiếp chỉ đạo công tác dập dịch. Đồng thời, điều động cán bộ chuyên môn từ các trạm thú y trong tỉnh cùng trạm thú y Mường Tè vào cuộc khống chế dịch. Đến nay, Chi cục đã đưa vào Mường Tè thuốc sát trùng đầy đủ cho các xã bản có dịch phun tiêu độc khử trùng, vaccine LMLM để tiêm phòng bao vây khoanh vùng dịch, thuốc kháng sinh tiêm điều trị chống bội nhiễm gia súc mắc bệnh. Công tác tiêm phòng sẽ tổ chức tiêm bao vây ở ngoài, sau đó tiêm vào trung tâm ổ dịch”./.

Tùng Phương (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng