Xã A Đớt thuộc vùng biên giới Việt - Lào có 433 hộ với 2.093 nhân khẩu, hầu hết là bà con dân tộc Tà Ôi. Người dân sống chủ yếu dựa vào hơn 200ha đất nông nghiệp. Năm 2003, trước tình trạng tăng dân số, nhiều gia đình mới lập, UBND xã lập đề án quy hoạch và tách các hộ mới tại bảy thôn khác để thành lập thôn Ta Lưng.
Ban đầu, thôn Ta Lưng chỉ có 27 hộ đến ở, những năm sau đó, nhiều hộ khác ở xã A Đớt đã đến thôn Ta Lưng định cư, nâng tổng số hộ của thôn lên 54 hộ, đều là những hộ trẻ mới lập gia đình. Do thôn chưa được công nhận nên Ta Lưng không có chính quyền thôn. Ông Trương Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã A Đớt, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất lên huyện xin công nhận thôn Ta Lưng nhưng vẫn chưa được”.
Không có chính quyền thôn nên mọi việc người dân đều tự giải quyết hoặc đề xuất lên xã. Nhiều trường hợp sinh con cũng chưa thể đăng kí giấy khai sinh. Thôn cũng chưa được kéo đường điện, các gia đình đều phải dùng đèn dầu. Anh Phan Thanh Ưa, một người dân trong thôn, than thở: “Không có điện bọn trẻ phải học bằng đèn dầu, ánh sáng không đảm bảo rất hại mắt”. Người dân nơi đây cũng chưa có nguồn nước sạch để dùng. Hàng ngày, dân phải gánh nước từ các khe suối về dùng. Mùa mưa lũ, họ phải hứng nước mưa để dùng vì nước sông suối đục ngầu. Được biết, trước đây dự án nước tự chảy đã được triển khai nhưng đến nay hầu hết các công trình đều hư hỏng và xuống cấp, nước không thể chảy về thôn được nữa. Chị Hồ Thị Nhệt, một người dân trong thôn, cho biết: “Dân nghèo chúng tôi lo cái ăn đã khó, điện nước lại không có, cuộc sống khổ cực quá”.
Ông Hồ Chí Thời, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, cho biết: “Chúng tôi đã đề xuất lên tỉnh để sớm công nhận thôn mới, và tiếp tục kiến nghị để trong năm 2010 sớm xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho thôn Ta Lưng”. Ông Thời cho biết thêm: “Trên địa bàn huyện A Lưới còn 8 điểm thôn mới thành lập rải rác chưa được công nhận, đang thiếu điện và nước sinh hoạt. Mỗi điểm cần ít nhất 15 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho dân”./.