Ngày 18/7, Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã có chuyến thăm tới nước láng giềng Syria.
Syria và Lebanon là hai nước láng giềng nhưng nhưng mối quan hệ này mới dần được cải thiện trong hơn 2 năm qua sau hơn 60 năm hai nước giành độc lập. Syria đã chiếm đóng Lebanon 30 năm và rút khỏi Beirut khi cố Thủ tướng Rafik Hariri, cha của Thủ tướng Saad Hariri bị ám sát năm 2005. Lebanon cho rằng Syria đứng đằng sau vụ ám sát này. Tuy nhiên Syria đã bác bỏ cáo buộc này. Syria cũng bị coi là có những tác động gây mất ổn định chính trị ở Lebanon.
Tuy nhiên mối quan hệ này ngày càng được xoay chiều khi Syria tích cực hỗ trợ để Quốc hội Lebanon bầu ông Michel Suleiman làm Tổng thống mới, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 18 tháng và 6 tháng bỏ trống ghế Tổng thống. Vai trò và ảnh hưởng của Syria càng thể hiện rõ trong việc hỗ trợ Lebanon thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc cuối năm 2009 do ông Saad Hariri làm Thủ tướng trong tình hình chính trị ổn định.
Quan hệ Syria Lebanon ngày càng được cải thiện rõ. Đỉnh điểm là việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 2008. Ngay sau đó, Tổng thống Lebanon Michel Suleiman đã có chuyến thăm Damas và hai nước cũng đã chính thức mở Đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước hồi giữa năm ngoái. Hơn 6 tháng sau khi thành lập chính phủ mới Thủ tướng Saad Hariri đã có hai chuyến thăm tới Damas. Các chuyến thăm này cho thấy rõ đường lối đối ngoại đúng đắn của Lebanon nói chung và ông Hariri nói riêng.
Trong chuyến thăm Damas vừa qua, ông Saad Hariri đã chỉ ra rằng mối quan hệ anh em Syria và Lebanon cần được củng cố vì lợi ích chung của hai nước. Đúng vậy, Syria cũng muốn củng cố vai trò và vị thế ở Trung Đông do đó cần có những hành động được cộng đồng quốc tế công nhận, trong đó có việc hỗ trợ cho sự ổn định của quốc gia láng giềng Lebanon. Với Lebanon tăng cường quan hệ với Syria sẽ có lợi nhiều cho chính phủ Saad Hariri như ổn định an ninh, thống nhất các lực lượng chính trị, trong đó có lực lượng đối lập Hezbollah thân Syria và Iran, tăng cường các điều kiện phát triển kinh tế sau hơn 30 năm bị Syria chiếm đóng và sau cuộc tấn công tàn phá của Ixraen năm 2008.
Các nhà lãnh đạo thế hệ mới của Lebanon như Tổng thống Suleimannhậm chức năm 2008 và giờ là Saad Hariri đã nhận thấy rõ cần phải xây dựng với Syria. Trước hết, Syria là nước làng giềng có tác động rất lớn tới sự ổn định và phát triển của Lebanon. Thứ hai, Syria có ảnh hưởng và tiếng nói ở khu vực. Có thể thấy trong thời gian qua, nhiều nước lớn như Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh và cả Mỹ đã coi trọng và đánh giá cao vai trò của Syria trong khu vực. Thứ ba, Syria có ảnh hưởng chính trị rất rõ đối với Lebanon cụ thể là cuộc tổng tuyển cử năm 2008, trong việc thành lập chính phủ năm 2009. Dù thân Mỹ và một số nước phương Tây nhưng chính quyền Lebanon cũng không thể bỏ qua anh em láng giềng Syria.
Tăng cường hợp tác chiến lược với Syria là đường lối đối ngoại đúng đắng của chính quyền Lebanon và Thủ tướng Saad Hariri. Lebanon đã gác lại quá khứ, xung đột, bỏ qua thù hận vì sự ổn định và phát triển của Lebanon. Có thể thấy rõ Lebanon đang... mua láng giềng gần. Hướng đi này cũng góp phần cho hoà bình và ổn định ở Trung Đông./.