Cập nhật lúc : 2:55 PM, 28/12/2011

Lương công chức thấp & hội chứng “tước đoạt để bù đắp”

(VOV) - Theo các chuyên gia, lương công chức phải tương xứng chất lượng lao động, có sàng lọc, cạnh tranh giữa các công chức, tránh tham nhũng.

Công chức phải “sống dựa” và hệ lụy…

Các chuyên gia cho rằng, hiện nay đa số công chức không sống được nếu dựa vào lương mà dựa vào các nguồn thu nhập khác. Ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ cho rằng: “Đánh giá này không hẳn đúng, bởi không phải công chức nào cũng có thu nhập khác ngoài lương để sống, chưa nói đến sống ở mức cao”. Tuy nhiên, ông Cường cũng khẳng định, “số đông cán bộ công chức nếu chỉ sống bằng lương thì rất khó khăn”.

Các chuyên gia đề nghị cần trả lương theo hiệu quả lao động, không cao bằng

Lương không đủ sống nên đội ngũ công chức ở Việt Nam phải sống dựa vào nhiều nguồn khác. Trong đó, nguồn đáng buồn nhất là dựa vào sự hỗ trợ của người thân, đặc biệt là công chức trẻ.

Ông Đoàn Cường cho rằng, tuỳ cơ quan mà có thu nhập ngoài lương hay không, nhưng chắc chắn với các công chức trẻ (vừa học xong, mới vào nghề) sẽ khó có nguồn thu ngoài lương. Do đó, họ phải có sự hỗ trợ của gia đình, nhiều trường hợp đi làm cơ quan nhà nước rồi nhưng bố mẹ vẫn phải nuôi.

Bên cạnh sống dựa vào gia đình, vì lương thấp, sẽ phát sinh những vấn đề tiêu cực liên quan đến hoạt động công vụ của công chức. Đó có thể là hiện tượng bất mãn, mất nhiệt huyết cống hiến nên làm việc trong cơ quan kiểu chống đối cho xong. Còn lại họ dành thời gian, chất xám làm thêm ở ngoài để tồn tại nhưng vẫn giữa cái danh “cán bộ nhà nước”.

TS Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học LĐ&XH cảnh báo: “Lương công chức thấp sẽ dẫn đến hội chứng “tước đoạt để bù đắp tiền lương” trong thực thi nhiệm vụ, công vụ (dẫn đến tiêu cực, tham nhũng), can thiệp hành chính vào thị trường của các nhóm lợi ích để “đòi chia sẻ lợi ích”, làm lũng đoạn, méo mó thị trường và tăng dòng “chảy máu chất xám” từ khu vực nhà nước ra khu vực thị trường, nơi có tiền lương và thu nhập cao hơn”.

Cạnh đó, khó tránh khỏi hiện tượng tha hoá, biến chất trong không ít công chức từ khi mới vào nghề để “kiếm chác”. Từ đó nảy sinh những hành vi ngày càng tinh vi trong chiếm đoạt của công hoặc trơ tráo nhũng nhiễu dân dựa vào quyền hành khi tham gia giải quyết việc công. 

Lương phải tương xứng hiệu quả lao động

Ông Trần Quốc Toản, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, cán bộ công chức, trước hết, cũng là người lao động trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, lao động của họ đặc thù, đó là lao động trí óc sáng tạo, sản phẩm mang tính chất tích luỹ giá trị gia tăng cao.

Vì các quyết định của cá nhân hay nhóm công chức ở tầm càng cao thì sức lan toả ảnh hưởng đến xã hội càng lớn. Mỗi quyết định sai hay đúng đều tác động ngay đến xã hội. Hiệu quả kinh tế trong lao động của công chức có thể không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng tác động đến sự tăng trưởng của ngành, lĩnh vực.

Theo nhiều chuyên gia, lao động của cán bộ công chức được phân tầng và mang cấu trúc hình tháp nên trả lương phải theo cấu trúc đó. Cần tránh quan niệm cho rằng phân tầng càng hẹp càng thể hiện sự bình đẳng. Bởi lẽ, lao động của cán bộ, công chức còn mang tính đạo đức, đạo lý, trách nhiệm xã hội cao, không như các loại lao động xã hội khác.

Theo ông Trần Quốc Toản: “Nhiều nước trên thế giới sẵn sàng trả lương cho đội ngũ chuyên gia cao hơn lãnh đạo trong cơ quan. Điều này không chỉ trọng chất xám, trọng người tài mà còn đặc biệt hữu dụng tránh bệnh chạy theo chức vụ, địa vị mà không có chuyên gia sâu. Về điều này, thiết kế chế độ lương ở Việt Nam chưa tính đến đầy đủ”.

Vì thế, cải cách lương công chức phải đặt mục tiêu đánh giá năng lực, tài năng, mức độ cống hiến hiện tại của cán bộ, công chức chứ không thể chỉ chạy theo thâm niên công tác. Bởi “người trẻ cũng rất tài, cống hiến nhưng vào cơ quan nhà nước, lương của họ không thể chạy kịp người thâm niên lâu hơn. Ở nước ngoài, họ tách biệt giữa thâm niên và sự cống hiến. Họ có hệ số lương cao dành cho sự cống hiến, nhưng được đánh giá định kỳ hằng năm. Từ đó, nếu công chức làm tốt thì giữ lương cao, thậm chí tăng thêm, còn làm kém thì hạ xuống. Cách làm này để khuyến khích tài năng và có sự sàng lọc, cạnh tranh trong đội ngũ cán bộ, công chức”- ông Trần Quốc Toản chia sẻ.

Xuân Thân/VOVonline

Bình luận


  • Lê Bình  -  lebinh68@yahoo.com
    Để tăng luong tốt nhất là nhà nuóc nên mạnh tay tinh giảm biến chế . hiện quá nhiều nguòi ngồi choi xoi nuóc. Vói đồng long nhu vậy nên chảy máu chất xám là đuong nhiên
  • Nguyễn Minh Quang -  minhquangn2@gmail.com
    Trong một thị trấn nhỏ ở một nước phát triển. Chỉ cần một ông Thị Trưởng (Lập pháp) và hai người giúp việc: một ông Cảnh sát trưởng (Hành pháp) và một ông Thẩm phán (Tư pháp). Người dân chỉ cần đóng thuế và nắm ông thị trưởng. Ông Thị Trưởng có trách nhiệm sử dụng tiền thuế của dân để tổ chức và điều hành mọi sự của thị trấn. Ở ta (nằm trong nhóm đang phát triển - Châu A', Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh) thì có quá nhiều công chức - đặc điểm của công chức ở khu vực này là chức càng cao thì quyền hành càng nhiều, việc càng ít (!!!), lương có thể không cao, quà cáp bổng lộc càng nhiều. Người muốn làm công chức thường là có truyền thống gia đình - họ gọi nôm na là "làm chính trị" (!!!) - Và giờ lại muốn có lương cao !!!.  $0$0 $0 $0Ban đầu những công chức muốn có lương cao là những công chức có chức vụ thấp nhưng có hiệu suất công tác cao thật sự và lại không có bổng lộc gì - bây giờ thì có thể đã khác: những công chức muốn đòi lương cao là để được nhìn nhận như là có hiệu suất công tác cao và không có bổng lộc gì !!!. Như vậy vấn đề là hiệu suất công tác của công chức là thật hay là "như thật" ?. Để giải quyết vấn đề này chỉ có một cách: Nhật ký công tác. Anh là cấp thừa hành hãy liệt kê những công việc anh đã làm trong ngày: từ...giờ - đến...giớ - việc gì - theo lịch hay đột xuất/nếu đột xuất thì theo lệnh của ai - ở đâu - cùng với ai - kết quả thế nào - đã báo cáo chưa - đề xuất gì.... Nếu anh là cấp trên thì ngoài những mục trên phải thêm vào các việc sau (là các khoản anh được lương cao hơn) đã giao việc gì cho ai - ngoài hay trong lịch - đã tiếp nhận đề xuất hay kết quả chưa. $0 $0$0 $0 $0Tất cả những công việc này sẽ được thống kê trong mạng máy tính nội bộ - lãnh đạo cao nhất sẽ biết được hiệu suất thực sau khi loại bỏ những "báo cáo láo" (anh không thể báo cáo láo mãi), loại bỏ những trồng chéo. Điểm chấm trên số công việc đã hoàn tất nhân cho hệ số chất xám đòi hỏi của công việc ấy sẽ cho ta điểm của công chức ấy - lấy mức này mà tính lương. Ấy là làm theo kiểu doanh nghiệp. Còn thâm niên, công trạng hay gia cảnh thì lấy tiền trích Quỹ Chính sách mà trả theo Bảng tính đã được đồng thuận.$0
  • Nhu Luu -  thanhluu42@yahoo.com.vn
    Muon tang luong cong chuc thoa dang,truoc het phai tinh gian it nhat 1/2. Can tach nghach su nghiep dich vu va cac to chuc doan the chinh tri XH ra khoi nghach cong chuc; Thu den la phai tieu chuan hoa cac loai cong chuc, che do trach nhiem va dao duc cong vu phai ro rang minh bach, ky luat cong vu that nghiem minh, dai ngo theo chat luong cong vu, khuyen khich nguoi tai co cong hien xuat sac,tranh binh quan chu nghia, song lau len lao lang
  • minh tâm -  hcvtqt@hn.vnn.vn
    CBCC quá đông phải giảm đi it nhất 2/3 số CBCC hiện tại, lương tăng gấp ba chắc đủ sống và làm việc hiệu quả hơn, tham nhũng chắc chắn giảm nhiều.
  • Nguyễn Đức Thành -  ndthanh.dmt@gmail.com
    Bộ máy chúng ta phải nói thực là nặng nề,ì ạch, kém hiệu quả quả quá. Phải tinh giảm thôi, nhưng giảm bộ phận nào, giảm ai, đây mới là bài toán nan giải, hệ luỵ đến nhiều thứ. Mà không giảm để như vậy mãi thì ngân sách không thể kham nổi. Tăng lương mà ngân sách nhà nước gánh chịu không nổi thì làm sao tăng được. Nói hoài 10 năm nay, rồi cũng đi vào vòng lẩn quẩn. Nói giảm biên chế nhưng thực tế không giảm được, nói tăng lương nhưng lương thực tế lại giảm xuống, nói chống tham nhũng nhưng thực tế tham nhũng tăng. Các bác cứ xuống thực tế ở xã, huyện thì mới thấy rõ hơn. CBCC nói chung đều muốn công hiến, làm hết mình,nhận đồng lương tương xứng, sống được (không dám nói là bằng hay trên mức trung bình xã hội, vì còn xa vời quá), nhưng nếu chúng ta cứ để hoài như thế nầy mà nói CBCC phải thế nầy thế nọ thì khó quá. Không sống nổi bằng đồng lương thì đẻ ra lắm điều (tham nhũng, bớt xén giờ làm, làm ngoài, làm thêm, mánh mung, đủ chuyện trên đời ...). Ai cũng biết nhưng vẫn để vậy mãi không chịu làm, vì làm là đụng chạm đủ thứ. Mong các bác có thẩm quyền mạnh dạn làm và làm mạnh vào để cho bộ máy chúng ta gọn nhẹ, CBCC sống được bằng lương. Đừng nên hội thảo, hội nghị mãi, lại tốn kém thêm.
  • Nguyễn Việt Hưng -  hungviet1969@yahoo.com
    TÔi thấy làm cán bộ nhà nước vẫn là sướng nhất. Các bác cứ kêu là lương thấp, nhưng so với sức lao động, cường độ lao động kiểu đút chân gầm bàn thì thực ra vẫn còn cao lắm. Nếu cứ đem so sánh mức làm việc của một ông cán bộ nhà nước cùng bằng cấp với người như thế mà đang làm doanh nghiệp hay làm liên doanh xem sao? Người ta làm rõ ràng, thưởng phạt phân minh,thậm chí sa thải ngay tức thì ấy chứ.
  • Hà Văn Sửu -  havanthanhvip@yahoo.com.vn
    . Tăng lương/ mà có ích/thì quá tốt cho đất nước. Tăng lương/bất tài/thì thất thoát cho nhà nước.Theo tôi nghĩ cán bộ nhà nước chưa sâu sát về dân, người dân vẫn còn khổ.
  • lê thanh tùng -  lttungagu@gmail.com
    Thực tế, không nhà nước hay tổ chức nước ngoài nào đồng ý cho vay. Theo tôi, muốn trả lương cao hơn, chỉ có cách tiết kiệm ngân sách, chống tham nhũng triệt để(ra mức tử hình như Trung Quốc), tăng nguồn thu ngân sách (ngoài khai thác tài nguyên- dầu mỏ,... cần chú ý các dịch vụ phi sản xuất), giảm đầu tư công bất hợp lý (kiên quyết xử lý các tập đoàn quốc doanh làm ăn không hiệu quả hoặc hiệu quả kém), tăng cường hỗ trợ khu vực tư nhân. Tóm lại, Nhà nước phải có biện pháp tăng thu, giảm chi có hiệu quả. Hiện Nhà nước đang làm nhưng hiệu quả chưa cao!
  • Mỹ Lệ. TP HCM -  myle@yahoo.com.vn
    Chắc ý các chuyên gia bảo là tăng lương để ngăn "tước đoạt"? TÔi nghĩ chưa chắc. Biết đâu tăng lương thì tăng tước đoạt nhiều hơn và tinh vi hơn. Híc. Quan trọng là luật pháp phải nghiêm minh, công khai tài sản công chức đi xem nào? Thấy nói kê khai từ lâu rồi, chẳng thấy ai vi phạm gì. Quan chức vẫn giàu sụ đấy thôi!
  • Nguyễn Thị Hạnh Dung -  hanhdung_cantho@yahoo.com
    Tôi thấy nói gì thì nói, muốn tăng lương hay lương xứng với lao động, trước nhất là cứ phải công bằng. chứ còn cứ tăng mà người ngồi chơi xơi nước trong cơ quan lương cao hơn người cặm cụi làm cả ngày thì tăng lên có khi còn tăng thêm mâu thuẫn, ghen tị. Ở cơ quan tôi, có nhiều người mang cái bằng cấp to, rồi kiếm chức này nọ ngồi uống trà không à. Chứ có sáng kiến sáng cọ gì bao giờ đâu. Thế mà lương cứ cao ngất. Mà chẳng cá nhân ai đưa ra được giải pháp đâu, quan trọng là Nhà nước phải công bằng, nghiêm minh chứ.
  • hanhhuong -  duong.huong3@gmail.com
    Cac chuyen gia noi khong sai.nhung bao gio luong moi tuong xung voi hieu qua lao dong?
  • Nguyễn Văn Quốc -  quocxuanquang@gmail.com
    Bài viết đã mổ xẻ đúng thực tế. Nhưng,giải pháp để thực hiện vẫn chưa có
  • Minh Anh -  anhhoa@gmail.com
    Các bác cứ "chém gió" là tăng lương để cải thiện thái độ công chức, viên chức. Nhưng ai dám đảo bảo?

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu