Cập nhật lúc : 5:26 PM, 10/12/2009

Một doanh nghiệp cầu cứu

Chiếc Mini Cooper liên tục đến salon cua CT Thành Phát gây sức ép

(VOV) - Mặc dù đã được Phòng Cảnh sát PC14, Công an Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ việc, nhưng sau 2 tiếng đồng hồ ký vào biên bản do công an lập, đối tượng bị tố cáo bắt ép doanh nghiệp theo kiểu xã hội đen lại tiếp tục hành vi đe dọa doanh nghiệp.  

Sự việc ban đầu chỉ là việc mua bán bình thường. Cty Thành Phát giới thiệu cho Salon Huy Hoàng bán cho anh Nguyễn Thành Long một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mini Cooper đã qua sử dụng. Giao dịch hoàn tất, không có một điều khoản ràng buộc nào giữa 2 bên.

Ngày 7/7/21009, sau 4 tháng sử dụng xe, bất ngờ anh Long đi cùng 6, 7 thanh niên đến Salon của Cty Thành Phát tại 146 Xã Đàn, Đống Đa (Hà Nội) bắt ép Cty phải mua lại chiếc xe. Do không được chấp nhận, thời gian sau đó, Cty Thành Phát liên tiếp bị đe dọa, gây rối, thậm chí, ngày 17/9, chiếc ô tô BMW, biển kiểm soát 30F-5892 của công ty bị ai đó đập vỡ kính hậu.

Ngày 26/9, vào khoảng 5h sáng, một chiếc xe cẩu, cẩu chiếc xe Mini Cooper đặt ngay trước cửa Salon Cty Thành Phát. Đến 18h cùng ngày, có khoảng 10 thanh niên lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn đến đe dọa tính mạng của vợ con ông Đỗ Minh Thành, Giám đốc Cty Thành Phát.

Ngày 30/9, cả hai vợ chồng anh Long và chị Hà cùng với khoảng 20 người đầu trọc, thân hình xăm trổ đến Salon  Cty chửi bới. Rồi họ kéo nhau đến nhà riêng của Giám đốc Đỗ Minh Thành ở Thành Công đe dọa. Sau đó, lại tiếp tục quay lại Salon ở Xã Đàn, gọi thêm người, vây quanh thách thức, đe dọa trước sự chứng kiến rất đông người. Anh Long hô hào, rồi cùng các thanh niên tự ý đẩy chiếc xe Mini Cooper (của anh Long mua) vào phía trong án ngữ ngay cửa ra vào của Salon, rồi kéo phanh tay, quay kín cửa kính, cầm chìa khoá ra về, khiến Cty Thành Phát không thể kinh doanh bình thường.

Sau khi Cty Thành Phát có đơn cầu cứu, ngày 8/10, chiếc xe Mini Cooper bị thu giữ tại cơ quan công an. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Minh Thành: “Trong quá trình giải quyết vụ việc, tôi không hiểu vì lý do gì mà một số cán bộ công an ở số 7 Thiền Quang lại nhiều lần khuyên chúng tôi mua lại chiếc xe này. Thấy vô lý, chúng tôi từ chối.

Rồi đến ngày 3/12 (sau 2 tháng công an thụ lý),  tôi nhận được giấy mời đến phòng Cảnh sát PC14, nội dung là để giải quyết việc liên quan đến chiếc xe. Khi đến gặp anh cán bộ điều tra Đội 4, anh có đưa cho tôi một biên bản biện pháp ngăn chặn và một biên bản huỷ bỏ niêm phong chiếc xe Mini Cooper, rồi bảo tôi ký. Tin tưởng các anh công an, tôi yên tâm ký vào biên bản, rồi trở về Salon.”

Tưởng rằng mọi việc đã xong, có thể yên ổn làm ăn, ai ngờ sau đó hai tiếng đồng hồ, anh Long cùng với một số người khác lại áp tải chiếc xe cứu hộ chở chiếc xe Mini Cooper từ công an đến đặt trước cửa Salon Cty Thành Phát.

Giám đốc Đỗ Minh Thành kể lại: “Lúc đó, tôi đang đứng cùng một anh Cảnh sát khu vực phường Phương Liên, nhưng anh Long đã ngang nhiên chỉ thẳng vào mặt tôi doạ nạt, chửi bới. Lúc này, Cty tôi chỉ có 3 người, tôi và một nữ nhân viên bán hàng cùng với một anh bảo vệ. Tôi bỏ đi và sang hàng nước mua kẹo cao su. Lập tức có 4 thanh niên tiến lại, một thanh niên đã túm cổ áo tôi, nói: “Mày có giải quyết việc chiếc xe này không?” rồi liên tiếp đấm vào bụng và mạng sườn tôi. Tôi bỏ chạy vào quán nước hô hoán cướp cướp...  Mấy thanh niên kia bỏ chạy. Ngay lập tức, tôi chạy vào Công an phường  Phương Liên trình báo sự việc vừa xảy ra và đã được cán bộ Công an phường Phương Liên cho đi khám chứng thương. Trong lúc xảy ra sự việc, tôi đã liên tục gọi điện thoại báo cho anh cán bộ điều tra Đội 4, người cách đây hơn 2 tiếng đồng hồ vừa bảo tôi ký vào biên bản biện pháp ngăn chặn và biên bản hủy bỏ niêm phong chiếc xe của anh Long để nhờ can thiệp, nhưng máy điện thoại của anh cán bộ đổ chuông mà không trả lời…”.

Mặc dù sự việc đã được cơ quan công an thụ lý, xử lý, nhưng kẻ dùng hành vi côn đồ để bắt ép doanh nghiệp phải thực hiện ý đồ sai trái của chúng không những không dừng lại mà lại còn hung hăng, manh động hơn. Báo TNVN sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc có nhiều tình tiết rất đáng chú ý này, từ hiệu lực của các biện pháp ngăn chặn của cơ quan công an, đến thân nhân của những người không thích giải quyết quan hệ dân sự theo đúng pháp luật./.

Pháp Chính (báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu