Mấy ngày qua, do triều cường lên nhanh nên nhiều đoạn đê bao ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng bị vỡ, gây thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu của người dân. Ngày 31/10, các địa phương tiêp tục huy động mọi nguồn lực để gia cố đê, khắc phục những đoạn đê bị vỡ.
Tại tỉnh Bình Dương, triều cường xảy ra ngày 28/10 đã làm vỡ đoạn đê trên kênh tiêu thoát nước Sóng Thần-Đồng An tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An khiến nhà ở của hơn 1.800 hộ dân bị ngập sâu từ 1 - 2 m nước. Nhiều hộ dân không kịp di dời tài sản, gia súc, gia cầm, hàng chục ha hoa màu bị chết do ngập nước. Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình Dương đã huy động hàng trăm dân phòng, lực lượng thanh niên cùng nhiều phương tiện cơ giới cấp bách khắc phục, hàn khẩu đoạn đê vỡ; đồng thời gia cố lại gần 2 km đê bao xung yếu để đối phó các đợt triều cường mới.
Đợt triều cường lớn vừa qua cũng làm vỡ trên 900m đê bao tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, hơn 700 căn nhà, hàng nghìn ha mía cùng nhiều hoa màu, cây ăn trái và nhiều diện tích nuôi thủy sản bị ngập nước, ước thiệt hại rất lớn. Đến thời điểm này, huyện đã xuất trên 100 triệu đồng từ ngân sách dự phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả vỡ đê. Sự nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể nhân dân đã góp phần khắc phục được 158 trong tổng số 163 đoạn đê bị vỡ.
** Tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đến nay có gần 700 ha mía có nguy cơ bị chết do ngập nước. Diện tích mía đã thu hoạch mới được hơn 4.000 ha trên tổng 8.813 ha.
Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp cho biết: “Tới nay, toàn huyện mới thu hoạch được hơn 41% diện tích, trong số diện tích còn lại bị ngập hết, với thời gian là hơn 20 ngày, trong số đó có 682 ha đang có nguy cơ bị chết dần. Số diện tích bị ngập có hơn 2.000 ha là giống mía ROC 11 và ROC 13, một số diện tích giống mía khác có hiện tượng héo lá nên cần thu hoạch từ nay cho đến 20 ngày nữa để tránh mía bị hỏng.
Trước tình hình này, Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo bà con thu hoạch chống úng, kêu gọi các nhà máy đường tăng thu mua mía cho người dân…
Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: “Chúng tôi kêu gọi nhà máy đường cam kết tăng thu mua mía cho vùng nguyên liệu. Ngoài ra, chúng tôi đang chỉ đạo huyện rà soát nhân công giúp thu hoạch mía chạy lũ, nếu thấy thiếu, Sở sẽ huy động lực lượng xung kích hỗ trợ dân để đốn mía đưa ra vùng bán mía”.
10 nhà máy đường vùng ĐBSCL đã cam kết: Từ ngày 1/11, sẽ tăng thu mua mía cho người dân ở xã Phụng Hiệp. Dự kiến đến ngày 15/11, vùng mía Phụng Hiệp sẽ thu hoạch xong đảm bảo chạy lũ./.
* Tại Tiền Giang, những ngày qua, lũ tràn về kết hợp với triều cường đã gây ngập trên diện rộng tại các huyện: Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước và Châu Thành.
Đến ngày 31/10, tại tỉnh Tiền Giang đã có 2 người ở huyện Cai Lậy bị chết đuối; hơn 5.000 ngôi nhà, hơn 6.500 ha hoa màu, cây ăn trái bị ngập; trên 150 ha mặt nước nuôi thủy sản ở 4 huyện đầu nguồn, thất thoát gần 41 tấn cá các loại. Ngoài ra, còn có trên 113 km đường giao thông, 34 điểm trường đã bị ngập, gần 6.000 học sinh vùng lũ phải nghỉ học.
Tỉnh Tiền Giang đang tập trung nguồn lực khẩn cấp gia cố, sửa chữa các tuyến đê bao bị hư hỏng. Đồng thời, triển khai các biện pháp sản xuất “né lũ, né mặn”.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến hết năm, khu vực ĐBSCL sẽ còn 17 đợt triều cường nữa. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương khắc phục và gia cố đê bao, hàn khẩu những đoạn đê vỡ, phấn đấu giảm thấp nhất những thiệt hại do triều cường, lũ lụt gây ra./.