Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao việc chuyển hình thức tiếp xúc cử tri theo Đoàn đại biểu Quốc hội sang tiếp xúc cử tri theo đại biểu.
Tiếp tục phiên họp thứ 10, ngày 20/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.
Dự thảo Nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan trong việc tiếp xúc cử tri; tổ chức tiếp xúc cử tri; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; trách nhiệm giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
Thảo luận về nội dung này, nhiều ý kiến nhận xét: Thực tiễn tiếp xúc cử tri cho thấy, việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cử tri còn nhiều hạn chế. Nhiều cử tri, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa do những khó khăn trong tiếp cận thông tin nên chưa hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.
Nội dung kiến nghị chủ yếu là các vấn đề liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của chính quyền địa phương như về điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế...
Một bộ phận cử tri chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động tiếp xúc cử tri nên khi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội chủ yếu trình bày vụ việc khiếu nại, tố cáo, làm mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc tiếp xúc. Vì vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo Nghị quyết cần quy định cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Liên quan đến việc lựa chọn nội dung tiếp xúc cử tri và trách nhiệm trả lời những vấn đề cử tri kiến nghị, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị bổ sung một điều mới trong dự thảo Nghị quyết liên tịch này. Theo bà Mai, qua quá trình tiếp xúc cử tri nếu thấy nổi lên những vấn đề bức xúc từ trong dân thì có nên quy định các Đại biểu Quốc hội phải quay trở lại trả lời cho dân hay không? Đại biểu Quốc hội phải có trách nhiệm chuyển trả lời cho người dân theo quy định để tiến gần dân hơn, dẫn tới việc tiếp xúc cử tri sẽ đạt chất lượng cao hơn.
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi theo hướng chuyển hình thức tiếp xúc cử tri theo Đoàn đại biểu Quốc hội sang tiếp xúc cử tri theo đại biểu để nâng cao trách nhiệm cá nhân của từng đại biểu Quốc hội với dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. Đây là vấn đề được nhiều thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh băn khoăn: Từng đại biểu tiếp xúc cử tri sẽ rất khó khăn trong việc thành phần tham dự hội nghị. Vấn đề này cần phải được nghiên cứu cho phù hợp, linh hoạt hơn.
Ngày mai (21/8), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH - Phạm Thị Hải Chuyền, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình về những vấn đề cử tri quan tâm.
Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề như bảo đảm đời sống của người lao động, vấn đề nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại. Phiên chất vấn sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi./.