Cập nhật lúc : 8:40 AM, 02/12/2011

Nghi vấn mới trong vụ đổ keo 502

(VOV) - Cơ quan công an đang điều tra, xác định xem ông A Vương đã cố ý đổ keo 502 vào tay chị Phương hay trong lúc giằng nhau, keo bị đổ vào tay của nữ công nhân này.

Vụ nữ công nhân Nguyễn Thị Phương bị quản lý người Trung Quốc ép đổ keo 502 vào tay đã xuất hiện những nghi vấn mới. Hiện công an điều tra đang xác định lại xem ông A Vương đổ keo 502 hay trong lúc giằng nhau, keo bị đổ vào tay của chị Phương?

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương

Liên quan đến vụ việc này, bà Nền, Trưởng phòng Lao động, Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, người được ông Lê Quang Tích, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa giao nhiệm vụ tìm hiểu vụ việc, cho biết: "Bên phía công nhân cho rằng ông A Vương đã dùng keo 502 đổ vào tay của cô Nguyễn Thị Phương. Còn phía bên ông ý thì nói rằng trong lúc giằng nhau, lọ keo bị đổ vào tay. Vì vậy cơ quan công an đang phải điều tra xác định lại vấn đề này".

Trong trả lời phỏng vấn VOV Online ngày 1/12, ông Hà Xuân Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cũng cho rằng, lỗi ở cả 2 phía: Trước hết là công nhân lao động Việt Nam đã vi phạm nội quy của công ty. Loại keo 502 được công ty quy định cấm nhưng công nhân vẫn cứ sử dụng. Về góc độ người sử dụng lao động, hành động đổ keo vào tay công nhân là không thể chấp nhận được

Theo ông Thành, đến nay công nhân Nguyễn Thị Phương cùng 2 công nhân trong vụ này đã xuất viện, sức khỏe đã trở lại bình thường. Sáng nay (2/12), các công nhân này sẽ trở lại Công ty giày Hong Fu Việt Nam (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm việc.

Luật sư Nguyễn Xuân Bính (Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Hà Nội) cho biết trên báo Người lao động, về mặt luật pháp, vụ này chỉ xử lý về mặt dân sự. Bởi về mặt hình sự, khó để buộc tội ông A Vương vì thương tích của nạn nhân dưới 11%. Tuy nhiên, trong vụ việc này, hành động của vị quản lý A Vương rất vô nhân tính, mang tính xúc phạm tới người khác, phải xử lý nghiêm theo đúng luật lao động, có những hình thức kỷ luật, bồi thường những thiệt hại về kinh tế cũng như về mặt tinh thần cho công nhân./.

H.An (Tổng hợp)

Bình luận


  • vuhung-ngocson -  nsvuhung@gmail.com
    "Loại keo 502 được công ty quy định cấm nhưng công nhân vẫn cứ sử dụng". Vô cùng phi lý!Công nhân là người làm công ăn lương. Tiền đâu mà mua vật tư?!Nhà máy này áp dụng chế độ quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn nào mà kỳ lạ vậy ?
  • duong -  duong_tran1978@yahoo.com
    người nước ngoài thì sao chứ?cũng là người như mình thôi,chả lẻ nó có tiền nó có thể chà đạp lên nhân phẩm của người khác sao?
  • phạm sao việt -  phamsaoviet@yahoo.com
    trong vụ việc này, hành động của vị quản lý A Vương rất vô nhân tính, mang tính xúc phạm tới người khác, phải xử lý nghiêm theo đúng luật lao động, có những hình thức kỷ luật, bồi thường những thiệt hại về kinh tế cũng như về mặt tinh thần cho công nhân./. ... VÀ PHẢI ĐUỔI CỔ NÓ VỀ NƯỚC ĐỂ THỂ HIỆN LUẬT PHÁP VÀ THỂ DIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM, NGƯỜI CÔNG NHÂN CÓ LỖI THÌ PHẠT THEO QUY ĐỊNH CỦA CTY, TỰ Ý RĂN ĐE MANG TÍNH CÁ NHÂN THÌ PHẢI XỬ ĐÚNG LUÂT PHÁP VN, KHÔNG BAO CHE DUNG TÚNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, VÌ NHƯ THẾ LÀ MẤT DẠY

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu