Cập nhật lúc : 6:29 PM, 04/07/2010

Ngày thi đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ 2010:

Nghiêm túc và đúng quy chế

(VOV) - Đề thi năm nay được đánh giá là sát với chương trình sách giáo khoa THPT, không thách đố nhưng có thể phân loại thí sinh. Đã có 71 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 51 trường hợp bị đình chỉ thi  

Trong ngày 4/7, hơn 650.000 thí sinh 2 khối A và V tham gia ngày thi đầu tiên của đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2010 với môn thi Toán và Vật Lý. Buổi sáng, thí sinh thi môn Toán với thời gian 180 phút. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi môn Vật Lý với hình thức trắc nghiệm trong thời gian làm bài là 90 phút.

Thí sinh trao đổi bài sau khi thi xong

Trong môn thi Toán, tại các hội đồng thi của 83 trường đại học, học viện trên cả nước vẫn còn nhiều thí sinh đến làm thủ tục thi, nâng tổng số thí sinh dự thi lên hơn 653.000 em, tăng khoảng 6,2% so với năm 2009.

Theo báo cáo nhanh của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục-Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, có 71 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 51 trường hợp bị đình chỉ thi, với những lỗi chủ yếu là mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi; 4 thí sinh đến quá muộn so với thời điểm bóc đề nên không được vào phòng thi. Hai cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật, trong đó 1 trường hợp xé bài thi của thí sinh bị đình chỉ coi thi. So với ngày đầu tiên của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2009, năm nay số thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm giảm.

Trong ngày thi đầu tiên, do thời tiết quá nắng nóng nên nhiều thí sinh phải vào gặp bác sỹ để được cấp cứu. Tại điểm thi Trường Đại học Quản trị kinh doanh (Vĩnh Tuy, Hà Nội) sáng 4/7, liên tiếp có 2 thí sinh phải vào gặp bác sĩ, một do bị tiêu chảy cấp, mạch yếu, hạ huyết áp, một do sốt cao hơn 39 độ C.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng trong ngày thi đầu

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra lưu động đột xuất do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu đến Viện Đại học Mở Hà Nội và Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển dẫn đầu đến Học viện Kỹ thuật mật mã, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2010 Nguyễn Vinh Hiển nhận xét: “Ngày thi đầu tiên, cả nước không xảy ra sự cố nào. Đề thi cả 2 môn Toán và Vật Lý đều được đảm bảo bí mật. Năm nay không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi. Việc coi thi cũng được tăng cường kỷ luật. Các hội đồng thi đều làm đúng quy chế và nghiêm túc. Các vấn đề khác như giao thông, điện nước đảm bảo tốt, không có ùn tắc giao thông. Các ban, ngành hữu quan phối hợp tốt với ngành Giáo dục và Đào tạo, cũng như các trường tổ chức các điểm thi có lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp hướng dẫn trật tự, nơi ăn chỗ ở cho thí sinh”.

Ngày thi đầu tiên của đợt I kỳ thi ĐH, CĐ năm nay diễn ra vào đúng ngày Chủ nhật nên đường phố thông thoáng hơn so với những ngày thường. Vì vậy, tại thủ đô Hà Nội không có tình trạng ùn tắc giao thông. Tại các nút giao thông trọng điểm ở phố Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Cầu Giấy…, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện đều bố trí người hướng dẫn thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ, chỉ dẫn người nhà thí sinh xếp gọn xe máy lên vỉa hè. Ở các thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc giao thông giảm; chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các Hội đồng tuyển sinh đảm bảo trật tự, an toàn tại các điểm thi.

Đề thi Toán và Vật lý khó hơn so với năm 2009

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục-Đào tạo, đề thi Toán được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; đề thi thuộc chương trình trung học phổ thông, không có sai sót; không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi. Công tác coi thi của các trường tiếp tục được tăng cường, kỷ luật phòng thi được xiết chặt, không khí nghiêm túc, trật tự.

Người nhà thí sinh tại Hội đồng thi ĐH Bách Khoa HN

Đề thi năm nay được đánh giá là sát với chương trình sách giáo khoa Trung học phổ thông, không thách đố nhưng có thể phân loại thí sinh. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi môn Toán khối A năm khó hơn so với những năm trước. Những thí sinh học khá môn Toán, dù cố gắng cũng chỉ làm được 70-80%, chưa kể sai sót.

Thí sinh Nguyễn Hồng Hà, dự thi vào Học viện Ngân hàng Hà Nội nhận xét: “Đề thi môn Toán và Vật lý năm nay khó hơn năm trước nhưng nội dung chủ yếu nằm trong sách giáo khoa THPT. Riêng câu hỏi thứ 5 của đề Toán đòi hỏi thí sinh phải tư duy nhiều hơn thì mới đi đến kết quả đúng. Với câu hỏi này, các trường cớ thể phân loại được trình độ, năng lực của thí sinh”.

Thí sinh Trần Văn Vũ (Thanh Hoá) thi tại Hội đồng thi trường Đại học Giao thông Vận Tải cho biết: “Đề thi năm nay khó và dài quá. Em làm chỉ được gần 80%, chưa biết có sai chỗ nào không. Với đề thi này em hi vọng sẽ được 7 điểm”.

Còn thí sinh Nguyễn Minh Tùng (Hà Nội) dự thi tại Hội đồng thi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ: “Đề thi năm nay khó hơn năm trước. Với đề thi môn Toán năm 2009, em có thử sức giải đề và chỉ mất khoảng 100 phút để hoàn thành bài thi dù lúc đó em mới học lớp 11. Sau khi nhờ các thầy cô chấm bài thì bài của em không có sai sót gì nhiều, gần đạt điểm tối đa. Nhưng với đề thi năm nay, sau 3 tiếng em chỉ làm được 8/10, vẫn còn 2 câu 1 điểm em không làm được. Em hy vọng 80% em làm được không sai sót gì để có thể lấy trọn 8 điểm”.

Thí sinh Tùng lại đưa ra nhận định của minh: “Đề thi môn Toán năm nay đòi hỏi bọn em phải nắm thật chắc kiến thức. Khi bắt đầu làm bài là phải làm liên tục, không có nhiều thời gian để dừng lại quá lâu ở một câu. Những bạn có thể đạt điểm 9-10 phải là những người cực kỳ xuất sắc, em nghĩ số đó không nhiều”.

Tương tự như môn Toán, môn Lý cũng được nhiều thí sinh đánh giá: “khó”. Cấu trúc đề thi môn Lý gồm 50 câu trắc nghiệm chia thành 2 phần: 40 câu bắt buộc và 10 câu tự chọn. Do là đề thi trắc nghiệm nên hầu hết các thí sinh đều có thể làm hết phần thi mà không bỏ sót câu nào. Tuy nhiên, nhiều thí sinh lại rất mơ hồ về khả năng hoàn thành của mình.

Thí sinh Đỗ Quốc Việt (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thi tại Hội đồng thi trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (ĐH KTQD) cho biết: “Đề thi môn Lý năm nay rất khó. Mặc dù được thi trắc nghiệm nhưng chúng em vẫn không đủ thời gian để làm bài. Em chỉ có thể chắc được 30 câu (60%) là đúng, còn lại em làm theo cảm tính. Không biết đúng sai thế nào”.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Ngọc Hà cũng tham gia thi tại Hội đồng thi trường ĐH KTQD thì hài hước: “Dĩ nhiên là em làm hết bài thi của mình”. Nhưng lập tức đăm chiêu và buồn rầu chia sẻ: “Trắc nghiệm mà anh, thực tế em chỉ làm được một nửa thôi. Không biết bài thi của em có được nổi 6-6,5 điểm không”.

Tình hình thi cử tại các địa phương

Tại TP.HCM, trong môn thi Vật lý chiều 4/7, trời nắng ráo tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh đến phòng thi đúng giờ. Thống kê sơ bộ tại những hội đồng thi có số lượng thí sinh dự thi đông như Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Sài Gòn..., số thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi giảm. Tại điểm thi trường Ngô Tất Tố (Quận Phú Nhuận) thuộc hội đồng thi trường đại học Tài chính Makerting, 1 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu di động.

** Kết quả 2 môn thi Toán và Vật lý tại cụm thi liên trường thành phố Cần Thơ – đơn vị lớn và quan trọng nhất toàn khu vực ĐBSCL được đánh giá là tốt. Đến thời điểm này, Hội đồng trung tâm của cụm thi cho biết, chỉ có duy nhất 1 trường hợp thí sinh bị phát hiện đem điện thoại di động vào phòng thi lúc cuối buổi thi sáng và đã bị đình chỉ thi.

Trong ngày thi đầu tiên, tỷ lệ thí sinh dự thi  vào Đại học Đà Nẵng đạt trên 85% so với đăng ký ban đầu. Hơn 2.100 cán bộ giáo viên được huy động  coi thi, trong đó sinh viên năm cuối chiếm trên 60%. Mặc dù đã được quán triệt và phổ biến rất kỹ nội quy, quy chế thi, nhưng trong ngày thi đầu tiên, Đà Nẵng vẫn có 3 trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và điện thoại di động trong phòng thi. Đặc biệt vào cuối môn thi Vật lý, tại điểm thi trường Đại học Ngoại ngữ, thí sinh Phạm Văn Đông, sinh năm 1991, số báo danh 04175 đã có hành động vô lễ với giám thị coi thi, tự ý vò, ném bài thi, không chịu ký tên vào biên bản, tự ý bỏ về.

** Tại Thừa Thiên Huế, môn thi Vật lý có thêm  40 thí sinh vắng mặt, đạt tỷ lệ hơn 86% so với đăng ký ban đầu, nhiều điểm thi tỷ lệ thí sinh có mặt đạt trên 90%. Mặc dù đã tăng cường kỷ luật phòng thi nhưng sau 2 môn thi, tại 23 điểm thi của Đại học Huế vẫn có 3 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó 2 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Đánh giá về 2 môn thi, ông Nguyễn Hoàng, Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế nói: “Tại Đại học Huế, trong ngày đầu tiên, các công tác diễn ra bình thường, số lượng thí sinh dự thi đạt tỷ lệ cao. Tại các điểm thi tình hình thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có tình trạng lộn xộn”.

** Chiều 4/7, tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt có gần 3.800 thí sinh bước vào môn thi thứ hai, vắng 10 thí sinh so với môn thi đầu tiên, chiếm tỷ lệ 81% so với tổng số thí sinh đăng ký.

Nhờ công tác chuẩn bị và tổ chức của hội đồng tuyển sinh được thực hiện chu đáo, công tác an ninh trật tự luôn được đảm bảo, thời tiết khí hậu cũng rất thuận lợi nên trong ngày thi đầu tiên này đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Qua hai môn thi không có trường hợp bị kỷ luật, có một thí sinh bị khiển trách do lỗi nhìn bài của bạn. Như vậy, ngày thi đầu tiên tại hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt cơ bản đã diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Được biết, trong 4 ngày thi của cả 2 đợt thi tuyển sinh năm nay, mỗi ngày có 2.000 suất ăn được phát miễn phí cho thí sinh tại các điểm thi, do Thiền viện Vạn Hạnh hỗ trợ. Trước đó, trường Đại học Đà Lạt đã cùng với Thiền viện Vạn Hạnh, Thành đoàn Đà Lạt và các tổ chức xã hội ở địa phương vận động được 3.400 chỗ ở miễn phí cho các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học Đà Lạt trong năm nay.

Ngày mai (5/7), các thí sinh thi môn cuối cùng là Hoá học./.

Bích Lan, Hoài Nam, VOV

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu