Xu hướng này hoàn toàn ngược lại so với những kết quả nghiên cứu tương tự trước đó.
Theo kết quả thăm dò từ tháng 4 đến hết tháng 12/2009, trong số 2.000 hộ gia đình có trẻ sơ sinh trong năm 2008, khoảng 37% các ông bố nói rằng thích con gái hơn con trai, trong khi số ông bố thích con trai hơn chỉ là 29%. Tỉ lệ các bà mẹ thích bé gái hơn bé trai cũng tăng lên.
Đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc, nước vốn có tư tưởng trọng nam bậc nhất ở khu vực châu Á, đã có sự thay đổi trong quan niệm về giới. Kết quả này phản ánh xu hướng thích con trai tồn tại trong nhiều thế kỷ qua ở Hàn Quốc đã đi vào thoái trào.
Cũng theo điều tra của Viện này, tỷ lệ giới tính trẻ sơ sinh trong năm 2008 ở Hàn Quốc là 106,4 nam/100 nữ. Chỉ số này trong cuộc điều tra năm 1990 là 116,5 nam/100 nữ.
Điều tra lần này cũng cho thấy, các ông bố Hàn Quốc có tinh thần trách nhiệm với con cao hơn các bà mẹ. Khi được hỏi có sẵn sàng hy sinh bản thân vì tương lai của con mình hay không? 52,7% ông bố trả lời "có" trong khi chỉ có 49,1% bà mẹ gật đầu.
Ngoài ra, độ tuổi sinh của nữ giới Hàn Quốc đang ngày càng cao. Tính đến năm 2008, độ tuổi sinh con đầu lòng trung bình của các bà mẹ xứ sở Kim chi là 30 tuổi, trong đó 44,6% sử dụng hỗ trợ phẫu thuật và phần lớn các bà mẹ đều ngừng cho con bú sau 2 tháng.
Xét về quan hệ gia đình, có tới 70% các bậc cha mẹ Hàn Quốc đều muốn gửi con cho ông bà khi họ đi làm, và chỉ có 10% nói rằng thích thuê người giúp việc trông con nhỏ.
Kết quả nghiên cứu này sẽ được trình Chính phủ Hàn Quốc nhằm tham mưu cho việc hoạch định chính sách chăm sóc trẻ em trong tương lai, đồng thời ngăn chặn tỷ lệ sinh đang sụt giảm nghiêm trọng ở Hàn Quốc hiện nay./.