Các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu với hơn 80.000 người hiến thận sau 15 năm (từ 1994 đến 2009) trên khắp nước Mỹ và đưa ra kết luận này. Nghiên cứu cho thấy, trong vòng 90 ngày đầu tiên sau khi hiến thận, tỷ lệ tử vong ở người hiến thận cao hơn so với nhóm người không hiến thận. Tuy nhiên, sau 5 năm, tỷ lệ tử vong giữa nhóm hiến thận và nhóm đối chứng là tương đương nhau. Và sau 12 năm, tỷ lệ tử vong của nhóm hiến thận thậm chí còn thấp hơn nhóm đối chứng 1,5% so với 2,9%.
Trong số những người hiến thận, nguy cơ tử vong ở nam giới là 5,1/10.000 trường hợp, cao hơn tỷ lệ 1,7/10.000 trường hợp ở phụ nữ. Nguy cơ tử vong của người hiến thận da đen cao hơn so với các nhóm chủng tộc khác.
Kết luận khoa học này có thể khuyến khích thêm nhiều người khỏe mạnh tình nguyện hiến thận để cứu người. Hiện nay có khoảng 80.000 người Mỹ đang chờ được hiến thận. Trong số 17.000 ca phẫu thuật thay thận mỗi năm ở Mỹ, có khoảng 6.000 ca được thực hiện từ thận của người sống hiến tặng./.