Tuy mới là đầu mùa hè nhưng thời tiết những ngày gần đây có nắng nóng liên tục, nhiệt độ tới 36 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và đời sống của người dân; nhất là đối với những người làm việc thường xuyên ngoài trời. Để bảo vệ sức khỏe, mọi biện pháp che nắng, tránh nóng đều được người dân sử dụng một cách tối đa.
Mới 7 giờ sáng, trời đã nắng chói chang. Tới hơn 10 giờ, cái nóng len vào từng ngõ ngách ở Hà Nội. Tại công trình xây dựng cao ốc văn phòng ở số 2 – Đại Cồ Việt, hàng chục công nhân đang thi công dưới nắng gắt, những chiếc áo bảo hộ ướt đẫm mồ hôi. Vừa lấy tay áo gạt mồ hôi trên mặt, anh Nguyễn Minh Vũ, Tổ trưởng Tổ thi công công trình cho biết, để đối phó với nắng nóng ngoài việc trang bị cho công nhân mũ, quần áo bảo hộ, nước uống thì đơn vị còn thay đổi giờ làm việc cho phù hợp với thời tiết. “Buổi sáng làm việc sớm hơn và buổi chiều làm muộn đi. Trước đây, sáng chúng tôi bắt đầu làm việc từ 7h – 11h, chiều làm từ 1h-5h; nhưng trời nóng như thế này thì buổi sáng làm từ 5h30 đến 9h30-10h thì cho công nhân nghỉ, và chiều cũng làm muộn để đỡ nắng” – anh Vũ cho biết.
Cũng phải vất vả lao động ngoài trời, chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết: công việc hàng ngày của chị là thu dọn rác trên tuyến phố Lê Duẩn – Trần Nhân Tông bắt đầu từ sáng sớm đến quá trưa. Những ngày này, mới đầu giờ sáng mà ánh nắng đã chiếu chói chang, khiến chị phải khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ. Cách chống nắng duy nhất của chị Hạnh là mặc áo bảo hộ, đội nón rộng vành và trùm khăn bịt mặt kín mít khi làm việc dưới nắng nóng và bụi đường hàng giờ đồng hồ.
Chị Hạnh chia sẻ: “Trời nắng thế này vất vả lắm. Mỗi ngày tôi phải đi 5-6 vòng quanh tuyến đường này để quét rác, mà cũng đã có trường hợp bị say nắng ngất xỉu”.
Làm nghề bán hàng rong trên các tuyến phố nhiều năm nay, chị Phạm Thị Nga, quê ở Nam Trực – Nam Định đã quen với nắng nóng của Hà Nội nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì mới đầu hè mà nhiệt độ đã khá cao. Nói về cách đối phó với nắng nóng của mình, chị Nga cho biết: “Chúng tôi bán hàng rong vất vả lắm, chỉ biết chống nắng bằng cách mặc áo chống nắng, rồi bịt kín mặt và đội nón, nhưng cũng chỉ đỡ chút thôi chứ đi một đoạn là phải dừng chỗ râm mát để nghỉ, uống nhiều nước và cố gắng bán đến 9-10h tối mới về”.
Bác sĩ Chu Thị Dự, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, những người làm việc ngoài trời nắng gắt hoặc môi trường nhiệt độ cao, không thoáng khí, có nguy cơ bị cảm nắng và say nóng rất cao, với các triệu chứng hoa mắt, ù tai, chóng mặt, thậm chí nặng hơn còn là vật vã, mê sảng và ngất xỉu.
Bác sĩ Chu Thị Dự khuyến cáo những người bị bệnh tim mạch, huyết áp cao không nên làm việc lâu ngoài trời và trong hầm mỏ. Nếu phát hiện trường hợp bị cảm nắng, say nóng cần đưa bệnh nhân vào chỗ râm mát, thoáng khí, nới bớt quần áo, đắp khăn lạnh lên trán, mặt và gáy cho bệnh nhân; đồng thời cho bệnh nhân uống nước có bổ sung muối. Trường hợp nặng phải đưa đến trung tâm y tế gần nhất.
Theo bác sĩ Chu Thị Dự, với những người đi làm ngoài trời cần có biện pháp che chắn, không để ánh nắng tiếp xúc trực tiếp, nhất là ở những vùng nhạy cảm như đầu và gáy, cần mặc quần áo thoáng – rộng và thấm mồ hôi. Đặc biệt, cần mang theo nước bên người và uống đủ nước. Người hay đổ mồ hôi và làm việc nhiều trong môi trường nắng nóng cần bổ sung thêm chút muối, đường, giống như dung dịch điện giải cung cấp cho cơ thể.
Đợt nắng nóng gay gắt lên đến 37 độ C trong tháng 5 vừa qua, đã khiến nhiều trẻ em phải nhập viện. Các cụ già cũng gặp nhiều vấn đề về đột quỵ, huyết áp, tim mạch do thời tiết oi bức. Tại khu vực khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), và khoa Nhi của Bệnh viện
Saint Paul, Bệnh viện Thanh Nhàn… mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm trẻ đến khám; thậm chí Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 2.000 trẻ đến khám và điều trị mỗi ngày.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mùa hè năm nay sẽ có khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng, và nhiệt độ cao có thể chạm ngưỡng 41 - 42 độ C. Do vậy, người già, trẻ em và đặc biệt là những người thường xuyên làm việc ngoài trời cần chủ động đối phó với nắng nóng, đặc biệt là cần cung cấp đủ nước, có bổ sung thêm muối cho cơ thể và nghỉ ngơi hợp lý sau giờ làm việc để tăng cường sức khỏe./.