Cập nhật lúc : 2:22 PM, 22/02/2012

Người nuôi thủy sản vẫn tự ý dùng kháng sinh thay thế

(VOV) - Nếu không ngăn chặn được tình trạng này, khó tránh được nguy cơ mất thị trường tiêu thụ thủy sản.

Thời gian gần đây, nhiều lô hàng của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản bị trả lại do nhiễm kháng sinh từ các thị trường như Nga, Nhật, Hàn Quốc, Canada...

Hiệp hội chế biến thủy sản cho biết các lô hàng nhiễm 2 loại kháng sinh Cloramphenicol và Nitrophuran đã giảm hẳn, nhưng tiếp tục phát hiện thêm các sản phẩm thủy sản nhiễm một số loại kháng sinh mới như Enrofloxacin, Trifluralin.

Hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc làm nếu người dân vẫn tiếp tục sử dụng chất kháng sinh trong quá trình nuôi trồng thủy sản

Nguyên nhân là người dân vẫn sử dụng loại kháng sinh khác để thay thế các loại kháng sinh đã cấm. Trong khi đó, các thị trường truyền thống đang thiết lập rào cản kỹ thuật để bảo hộ ngành thủy sản của mình và liên tục đưa ra những chỉ tiêu mới trong kiểm nghiệm.

Ông Nguyễn Chính, Giám đốc Trung tâm Chất lượng nông, lâm, thủy sản vùng 6, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản cho biết: “Mỗi ngày thị trường nhập khẩu lại kiểm tra chặt chẽ hơn và đưa ra những chỉ tiêu mới hơn. Họ tìm ra những kháng sinh mà các nước xuất khẩu mới sử dụng, mặc dù mình cũng đã kiểm tra ra, ngành chức năng đã cấm nhưng người nuôi lại sử dụng những kháng sinh mới, thị trường nhập khẩu họ lại kiểm tra dư lượng những kháng sinh mới này”.

Ông Chính lấy ví dụ, mới đây các thị trường yêu cầu kiểm tra trifluralin là chất thuốc diệt cỏ, do trên cánh đồng sản xuất nông nghiệp trôi xuống. Ngành nông nghiệp đã yêu cầu người dân hạn chế sử dụng thuốc này và chắc chắn tương lai sẽ giảm việc nhiễm chất này đi.

Hiệp hội chế biến thủy sản cảnh báo, nhiều doanh nghiệp thành viên sẽ gặp khó khăn xuất khẩu và hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc làm nếu người dân vẫn tiếp tục sử dụng chất kháng sinh trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho biết chưa thể cấm ngay việc sử dụng chất enrofloxacin trong nuôi trồng thủy sản vì tại các nước nhập khẩu như Nhật Bản, Mỹ... cũng không cấm mà chỉ quy định một hàm lượng giới hạn cụ thể.

Trước mắt Tổng cục Thủy sản sẽ kiến nghị chuyển enrofloxacin từ “hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản” sang “cấm sử dụng”, đồng thời rà soát hết danh mục thuốc sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để xem những thuốc nào chứa enrofloxacin sẽ loại ra và không được phép sản xuất kinh doanh lưu hành tại thị trường Việt Nam./.

Nguyên Nhung/VOV- TTTin

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu