 |
| Ông Nguyễn Công Trưởng |
Ông Nguyễn Công Trưởng - Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn: Hàng Việt đủ sức cạnh tranh trên thế giới
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ sự tiến bộ của công nghệ thế giới cộng với sự sáng tạo của người Việt, nhiều sản phẩm Việt đã khẳng định được vị thế không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Trước đây may mặc, da giày, bia, thuốc lá của Trung Quốc tràn ngập trên thị trường nước ta nhưng nay không còn cơ hội để “hoành hành” mà thay vào đó là những sản phẩm Việt đạt tiêu chuẩn Châu Âu. Những mặt hàng này bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng (NTD) trong nước đã từng bước chiếm lĩnh thị phần không nhỏ ở nước ngoài khiến một số nước phải đau đầu tìm mọi biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hàng hóa Việt trên thị trường nước họ. Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện và xử lý nhiều trường nhập lậu quần áo từ Trung Quốc với chất lượng kém sau đó đưa về Việt Nam gắn mác “made in Vietnam” rồi lại xuất khẩu sang nước khác. Điều đó chứng tỏ chất lượng hàng Việt đã đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.
 |
| Ông Đặng Thành Tâm |
Ông Đặng Thành Tâm, TGĐ Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc: Người Việt không thờ ơ với hàng Việt
Từ lâu, người ta vẫn nghi ngờ về tâm lý người Việt sính hàng ngoại. Thế nhưng, đó là câu chuyện của nhiều năm về trước khi mà trình độ sản xuất trong nước chưa cao dẫn tới chất lượng sản phẩm chưa tốt. Một điều dễ nhận thấy là tâm lý NTD trong nước không hoàn toàn phụ thuộc vào giá cả. Thực tế, nhiều mặt hàng có giá rất cao nhưng NTD vẫn dùng nhiều. Ví dụ mặt hàng áo sơ mi cao cấp May 10, Việt Tiến có giá lên đến 550.000-700.000 đồng/chiếc nhưng vẫn nhiều người mua. Theo tôi, muốn hàng trong nước cạnh tranh được với hàng nhập khẩu, các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh để hàng hóa sản xuất ra vừa đáp ứng xuất khẩu, vừa cạnh tranh được với hàng ngoại nhập một cách lành mạnh…
 |
| Anh Nguyễn Phú Khánh |
Anh Nguyễn Phú Khánh, Chuyên viên tư vấn, Công ty Tư vấn luật và sở hữu trí tuệ Hà Lê: Hàng Việt đã theo kịp thời đại
Các thương hiệu Việt 5 năm trở lại đây đã theo kịp thời đại hơn, có tầm nhìn chiến lược lâu dài hơn chứ không manh mún nhỏ lẻ như trước đây. Các doanh nghiệp Việt đã biết quảng cáo thương hiệu của mình nhiều hơn và đã biết xem NTD là trung tâm của thị trường. Tình trạng một số doanh nghiệp đối xử với NTD chưa chuẩn mực, có “vấn đề” đang dần được khắc phục. Quan điểm của tôi là hàng Việt Nam hay hàng ngoại không quan trọng, miễn là giá hợp lý, chất lượng yên tâm. Nếu hàng Việt vừa tốt, giá hợp lý thì không cần quảng cáo, người dân vẫn tìm mua. Bởi xét cho cùng chẳng ai không có lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, nhưng cũng không ai muốn mua lấy sự bực mình. Chúng ta kêu gọi người Việt dùng hàng Việt như một lời kêu gọi về tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc. Muốn làm được điều này cần giải quyết khâu đầu tiên là các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, giá cả hợp lý... Theo tôi thì không phải người Việt Nam không thích hàng Việt Nam, mà chính xác hơn là nhiều mặt hàng Việt chưa thực sự đem lại sự yên tâm cho NTD.
|

|
| Chị Nguyễn Thu Hương |
Chị Nguyễn Thu Hương 15 Phương Mai, Hà Nội: Hàng may mặc Việt rất hấp dẫn
Trước kia tôi chọn quần áo cho mọi người trong gia đình là hàng ngoại nhưng nay thấy quần áo sản xuất tại Việt Nam rất đẹp, chất liệu 100% cotton và giá cạnh tranh. Thế nên, hơn 1 năm nay, tủ quần áo của gia đình tôi đều là hàng “made in Việt Nam”. Bây giờ mọi người cứ gọi đùa tôi là “người hâm mộ” của quần áo “made in Việt Nam”. Tuy nhiên, đối với hàng Việt thì gia đình tôi chủ yếu dùng hàng may mặc chứ các ngành hàng như điện tử thì hầu như không dùng.
Nếu doanh nghiệp Việt Nam đảm bảo sản xuất hàng hóa có chất lượng, giá cả phù hợp thì sẽ thuyết phục được NTD vốn là những người có niềm tự hào dân tộc rất mạnh mẽ. Tôi nhận thấy, doanh nghiệp càng lớn thì càng trân trọng sản phẩm mình làm ra và tôn trọng tình cảm của khách hàng đối với doanh nghiệp.
 |
| Anh Đinh Quang Hòa |
Anh Đinh Quang Hòa, Diễn Châu, Nghệ An: Hàng nội không thua kém hàng ngoại
Nếu so sánh với một số hàng hóa được sản xuất tại các nước ASEAN thì hàng nội không hề thua kém, thậm chí còn chất lượng hơn nhiều. Thực tế, nhiều ngành hàng tiêu dùng, hàng nội đã lấn át được hàng ngoại với các tên tuổi dẫn đầu như Kinh Đô, Bibica, Vang Đà Lạt, May Nhà Bè, Vissan, Lix, Vinamilk, Giấy Vĩnh Tiến, Vinacafé, Tường An, Vinamit, Đại Đồng Tiến... Theo tôi, vấn đề mà các doanh nghiệp trong nước e ngại không phải là chuyện cạnh tranh với hàng ngoại chính gốc, mà sợ nhất là phải cạnh tranh với hàng giả. Để khắc phục tình trạng này, cơ quan quản lý Nhà nước cần chính sách phù hợp hơn trong việc bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả.
 |
| Chị Trần Lan Anh |
Chị Trần Lan Anh, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội: Mẫu mã hàng nội chưa bắt mắt
Tôi cũng là một trong những người hay sử dụng những mặt hàng Việt Nam chất lượng cao như sữa Vinamilk, áo sơ mi Việt Tiến hay quần áo, giày dép của hệ thống các cửa hàng Made in Vietnam nhưng cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, đó là những mặt hàng sản xuất để xuất khẩu, còn đa phần các mặt hàng “nội” vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của NTD về cả hình thức lẫn chất lượng. Mặc dù thời gian gần đây, nhiều mặt hàng tiêu dùng sản xuất tại Việt Nam có chất lượng không thua kém những mặt hàng sản xuất tại nước ngoài, nhưng đa số NTD vẫn chọn mua hàng ngoại dù giá có đắt hơn.
Có một thực tế là từ trước tới nay, NTD Việt Nam thường quen với nếp nghĩ hàng ngoại bao giờ cũng có chất lượng cao hơn hàng nội. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho NTD trong nước vì tâm lý “sính ngoại” mà quay lưng với hàng nội. Bởi thực tế đa phần DN trong nước chỉ mải mê lo xuất khẩu, những sản phẩm lỗi kĩ thuật, loại vì không đáp ứng được yêu cầu của thị trường xuất khẩu mới được bày bán trong nước dưới dạng thanh lý. Bên cạnh đó mẫu mã, bao bì sản phẩm của những hàng hóa trong nước ít gây được sự chú ý của NTD. Đó là chưa kể những mẫu mã bao bì nhái theo mẫu nước ngoài hoặc tên sản phẩm toàn chữ nước ngoài. Đây cũng chính là một trong những yếu tố làm NTD Việt Nam chưa tin tưởng hàng nội./.