Từ hôm nay (27/1) đến hết ngày 29/1, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn sẽ làm việc với 14 trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh xung quanh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học.
Chiều nay (27/1), 3 tổ công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội bắt đầu tìm hiểu thực tế tình hình đào tạo, thu chi tài chính, kiểm định giáo dục… ở trường Đại học Sài Gòn, đại học Hồng Bàng và đại học RMIT.
Tại trường Đại học Sài Gòn, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo về quá trình phát triển của trường trong thời gian qua và nêu rõ những thuận lợi, cũng như những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay.
Một số đại biểu quan tâm đến vấn đề đào tạo tại trường tăng quá cao so với điều kiện vật chất. Sau 3 năm thành lập, quy mô đào tạo của trường tăng gấp 3 lần từ 6.800 sinh viên lên 24.000 sinh viên. Trong khi đó, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tăng không đáng kể.
Đoàn giám sát yêu cầu nhà trường cần tăng số lượng giảng viên đạt trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cũng như nâng cao năng lực đào tạo trình độ sau đại học; đầu tư hơn nữa về kinh phí, con người cho hoạt động nghiên cứu khoa học, mạnh dạn ứng dụng các nghiên cứu này vào thực tiễn đào tạo tại trường.
Ông Lê Minh Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên Nhi đồng Quốc hội nói: “Nhà trường cũng đã thừa nhận các điều kiện đảm bảo về chất lượng tăng chưa tương ứng với quy mô nên tới đây họ đã hứa tăng các điều kiện lên để tương đối đáp ứng nhu cầu với chất lượng đào tạo. Thứ hai là quan tâm hơn nữa đến đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, chế độ chính sách cho thầy cô giáo. Khâu đó rất quan trọng vì là điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường”.
** Cùng ngày, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do ông Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội làm trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện xóa đói giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006-2010); việc quản lí lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói, giảm nghèo tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
Chế Cu Nha là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mù Căng Chải, tất cả dân số của xã là đồng bào Mông. Từ năm 2006 đến nay, Chế Cu Nha được đầu tư hàng chục tỷ đồng thông qua chương trình 135 và các chương trình xoá đói giảm nghèo khác.
Nhờ vậy,cơ sở hạ tầng của như: điện, đường, trường, trạm được đầu tư cơ bản... Ông Giàng A Của, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: “Trước đây người dân đi lại chủ yếu bằng đường núi, nhưng sau khi có một số dự án lồng ghép thì hầu hết các thôn bản đều có đường xe máy đi được. Gọi là 6/6 thôn bản đã có đường xe máy đi được, đạt 100%”.
Sau khi kiểm tra các công trình thuỷ lợi, trạm y tế, trường học và các công trình hạ tầng khác tại Xã Chế Cu Nha, Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo huyện Mù Căng Chải. Ông Mã Điền Cư nhận xét, Chương trình 135 giai đoạn 2 thực hiện ở Mù Căng Chải mang lại hiệu quả rõ rệt. Có những xã ở đây năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo còn tới hơn 96%, thì đến cuối năm 2009 chỉ còn 65%. Ông Mã Điền Cư cho rằng: Với số vốn đầu tư từ các chương trình cho Mù Căng Chải hàng năm khoảng 125 tỷ đồng, huyện sẽ nhanh chóng có những bước đột phá hơn nữa trong quá trình xoá đói giảm nghèo./.