Sau cuộc họp giữa liên Bộ Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn, ngày 14/1, không những giá đường không giảm theo chỉ đạo, mà một số nhà máy đường lại tiếp tục tăng giá bán thêm 300 đến 500 đồng/kg. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị cho nhập khẩu ngay 100.000 tấn đường, trong đó 50.000 tấn dành cho hệ thống bán lẻ trực tiếp nhằm bình ổn thị trường .
Một nghịch lý đang tồn tại là khoảng cách từ nhà máy đến các siêu thị, cửa hàng bán lẻ đường, có nơi chỉ vài chục km nhưng giá đường đã bị thổi lên vô tội vạ. Từ 15.000-16.000 đồng/kg xuất tại nhà máy, chỉ qua nhà phân phối và cơ sở bán lẻ, giá đường đã tăng lên trên 20.000 đồng/kg, cao hơn cả giá đường nhập khẩu. Tại siêu thị Hapro (Hà Nội), giá đường tinh luyện Biên Hòa đã bị đẩy lên 20.500 đồng/kg, thậm chí tại siêu thị FiviMart Hà Nội, giá tới 21.800 đồng/kg. Chị Nguyễn Tú Uyên, chủ đại lý bán đường, sữa trên đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Hiện tại, giá đường là 19.000/kg. Giá đường hiện nay tăng cao so với tháng 12/2009 là 2.000/kg”.
Về sự chênh lệch lớn giữa giá nhà máy bán ra và giá bán lẻ tới người tiêu dùng, ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch Hiệp hội Mía Đường Việt Nam cho rằng: “Tôi kiến nghị những đại lý tiêu thụ đường hãy liên hệ trực tiếp với nhà máy. Sau đó đem ra bán để giảm bớt chi phí lưu thông”.
Theo Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, giá đường hiện nay không do các nhà bán lẻ mà do các đại lý cấp 1 hoặc các đại lý phân phối của nhà máy quyết định. Vì hầu hết thành viên của Hiệp hội Các nhà bán lẻ đều không thể mua đường trực tiếp từ nhà máy mà phải qua hệ thống đại lý này. Giá đường các thành viên Hiệp hội bán lẻ nhập vào hiện phổ biến ở mức 19.500 đồng/kg. Cộng chi phí thì giá đến tay người tiêu dùng không thể dưới 21.000 đồng/kg.
Trước tình hình này, để bình ổn thị trường đường, Bộ Nông nghịêp và Phát triển Nông thôn đề nghị Bộ Công thương cho nhập khẩu ngay 100.000 tấn đường, trong đó, 50.000 tấn dành cho hệ thống bán lẻ trực tiếp. Về việc phân phối 50.000 tấn đường này, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam kiến nghị: “Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam xin kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước là cho nhập đường thương mại để bình ổn thị trường, tập trung vào các doanh nghiệp bán lẻ rất lớn, có mạng lưới rộng khắp và có thể bình ổn được giá đường trên thị trường. Đó là Tổng Công ty thương mại Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Hapro, Sài Gòn Co-op và Tập đoàn Phú Thái”.
Hy vọng rằng với sự can thiệp kịp thời của ngành chức năng, sự cộng tác của các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp sản xuất đường, người tiêu dùng sẽ được hưởng một mức giá hợp lý hơn, để cả người dân, người trồng mía và đều không chịu thiệt./.