Cập nhật lúc : 3:55 PM, 17/10/2009

Nhộn nhịp chợ "không tên"

Đó là một chợ nhỏ ngoài trời diện tích vài trăm mét vuông họp tại cột mốc 835 nằm phía trên đỉnh thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Chợ tuy có từ lâu nhưng vẫn không tên. Do nhu cầu thực tế qua lại để trao đổi hàng hóa, sản vật địa phương giữa cư dân hai vùng sát biên giới Việt - Trung, Chợ được hình thành thành  ngay tại cột mốc 835 nên người ta thường gọi nôm na: "chợ cột mốc" hay là chợ đường biên. Có lẽ chỉ sau khi 2 nước Việt - Trung hoàn thành cắm mốc biên giới (tháng 2/2009) thì chợ mới trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn.

Gọi là chợ nhưng thực chất nơi đây chỉ có gần 100 gian hàng quây tụ trên một khoảng đất đá rộng vài trăm mét vuông, cách cầu Muông xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng chừng 1 km. Đường dẫn vào chợ vẫn là đường đất mấp mô, lổn nhổn đá mồ côi đang trong giai đoạn thi công. Các gian hàng là những giá gỗ đơn sơ ghép lại với nhau được phủ những tấm nilon hoa, trên bày hàng hóa . Bán hàng tại đây chủ yếu là bà con dân tộc Tày, Nùng sống ở bản Cô Muông gần đó. Ngoài làm ruộng, hầu như các gia đình bản Cô Muông đều có người ra bán hàng tại chợ. Nhờ vậy, thu nhập của các bà con cũng khá hơn, đời sống được cải thiện, nhà cửa được sửa sang, xây mới. Người bán hàng tại đây không phải nộp thuế mà hàng tháng, chỉ đóng góp cho xã 60.000 đồng để chi cho công tác quản lý và vệ sinh chợ.

Không chỉ phái nữ mà cả nam giới cũng thích làm duyên cùng cột mốc 835

Tại chợ cột mốc này, khó có thể phân biệt ai là ta, ai là “tàu”. Bởi chủ hàng cũng có thể giao dịch cả tiếng Việt và tiếng Trung. Có lẽ đây là chợ đường biên duy nhất  trên toàn tuyến biên giới Việt - Trung ở phía Bắc mà khách mua đa phần là người dân từ Trung Quốc sang. Khách người Việt chủ yếu đi xem và ngắm chợ. Những du khách Trung Quốc tới đây không chỉ tham quan cột mốc 835 phân định biên giới giữa hai bên mà còn thích mua thuốc lá, rượu Lúa mới, nước hoa... Việt Nam về làm quà. Tại chợ cột mốc này, khách có thể mua hàng bằng tiền Việt hoặc Nhân dân tệ.

Hiện nay, hàng ngày có hàng trăm khách du lịch Trung Quốc đến chiêm ngưỡng thác Bản Giốc. Trong tour du lịch, họ đều ghé  thăm "chợ 835"  và không quên chụp hình lưu niệm cùng 2 cột mốc mới 835 và cột mốc 53 cũ có từ đời nhà Thanh./.

Chợ tự phát nên chưa quy củ. Trời nắng đường vào chợ đã khó đi. Trời mưa thì…

Hàng hóa ở chợ còn đơn sơ, không có hàng tươi sống

 

 

 

               Cột mốc mới 835 và cột mốc cũ cách nhau khoảng dăm mét
 

Phỉ Thúy

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng