Cập nhật lúc : 11:00 AM, 07/07/2008

Nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng cao

Dự báo của Bộ Công thương cho biết, khả năng một số mặt hàng có thể tăng giá nhưng mức tăng sẽ không nhiều như những tháng đầu năm.

 

Bộ Công thương dự báo, nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng thiết yếu từ nay đến cuối năm vẫn tiếp tục tăng, nhất là phân bón, xi măng, đường tinh luyện, giấy in…

Cùng với nguồn cung từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, nguồn cung các mặt hàng trên vẫn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, khả năng một số mặt hàng có thể tăng giá nhưng mức tăng sẽ không nhiều như những tháng đầu năm.

 

Cần nhập khẩu thêm khoảng 420.000 tấn phân urê


Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước nhập khẩu phân bón các loại là 2,185 triệu tấn, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2007, trong đó, riêng nhập khẩu phân urê đạt 548.000 tấn, tăng 74,5%. Cùng với diện tích trồng lúa đang mở rộng ở nhiều địa phương, dự kiến nhu cầu tiêu thụ phân urê sẽ còn tăng trong những tháng cuối năm.


Dự kiến, nhu cầu phân urê cho sản xuất vụ mùa 2008 (từ tháng 6 – 9/2008) cần khoảng 430.000 tấn, trong đó tồn kho vụ hè thu chuyển sang khoảng 120.000 tấn, sản xuất trong nước (từ tháng 7 – 9) khoảng 240.000 tấn và như vậy cần nhập khẩu (từ tháng 7 – 9) khoảng 70.000 tấn cộng thêm lượng dự trữ cần có khoảng 50.000 tấn thì tổng cộng sẽ phải nhập khẩu khoảng 120.000 tấn.


Vụ đông xuân 2008 – 2009 từ cuối tháng 9/2008 - cuối tháng 3/2009, cả nước cần 870.000 tấn phân urê, trong đó, tính nhu cầu từ cuối tháng 9/2008 - cuối tháng 12/2008 cần khoảng 540.000 tấn phân urê. Với lượng tồn kho chuyển từ vụ mùa khoảng 50.000 tấn, sản xuất trong nước các tháng 10, 11, 12 khoảng 240.000 tấn thì vẫn cần nhập khẩu thêm khoảng 300.000 tấn (cho cả lượng dự trữ).


Giá dầu thô trên thế giới tăng cao khiến giá phân bón trên thị trường thế giới liên tục tăng. Giá phân urê nhập khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2008 của các doanh nghiệp là 385,03 USD/tấn, tăng 47,44% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu tăng cao kéo giá phân bón tại thị trường trong nước tăng theo. Giá bán phân urê tại thời điểm hiện nay so với cùng kỳ năm trước cao hơn 3.500 – 3.700 đồng/kg, phổ biến ở mức 8.500 đồng/kg. Theo dự báo của giới nhập khẩu, giá bán phân urê trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng nhẹ do giá dầu vẫn leo thang. Tuy nhiên, mức tăng không cao (thấp hơn 6 tháng đầu năm 2008) do thị trường vẫn ổn định cung cầu.

 

Tiêu thụ xi măng tiếp tục tăng


Bộ Xây dựng dự đoán nhu cầu tiêu thụ xi măng tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nhưng nguồn cung xi măng sẽ đáp ứng được nhu cầu. Thời gian tới, sẽ có thêm 7 nhà máy xi măng được đưa vào hoạt động với tổng công suất tăng thêm khoảng 7,81 triệu tấn nên thị trường xi măng và giá xi măng sẽ không có biến động lớn. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất đầu vào tiếp tục tăng nên khả năng giá xi măng sẽ tăng nhẹ.


Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, ước sản lượng xi măng sản xuất trong 6 tháng qua đạt 20,5 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2007. Nhập khẩu clinke 6 tháng là 2,157 triệu tấn, giảm 1,1% về lượng nhưng tăng 34% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu bình quân clinke bình quân 6 tháng đầu năm là 42,18 USD/tấn, tăng 35,32% so với cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu clinke tăng cường cùng với chi phí sản xuất và cước vận chuyển tăng đã tác động làm tăng giá bán xi măng. Hiện nay, giá bán xi măng ở các tỉnh phía Bắc từ 850.000 – 1.000.000 đồng/tấn. Tại các tỉnh phía Nam, giá xi măng tăng cao hơn, phổ biến từ 1,2 – 2,4 triệu đồng/tấn. Tiêu thụ xi măng 6 tháng đạt 20,550 triệu tấn, tăng 17,09% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Giá giấy đồng loạt tăng giá


Mặc dù Công ty Giấy Tân Mai, Công ty cung cấp giấy in báo lớn nhất hiện nay vừa thông báo tăng giá giấy từ ngày 28/6 và các công ty giấy đồng loạt tăng giá thêm 6 – 21% kể từ ngày 30/6 nhưng thị trường giấy vẫn chưa hết căng thẳng. Theo Công ty Giấy Việt Nam, tình hình giấy in báo khan hiếm bắt đầu từ tháng 6/2008 và sẽ kéo dài đến hết quý III/2008. Tổng lượng giấy in báo nhập khẩu trong tháng 6/2008 đạt 4.000 tấn, giảm 9,4% so với tháng trước và giảm 4,15% so với cùng kỳ. Hiện tại, giá giấy in báo nhập về Việt Nam đạt mức 800 USD/tấn và sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung tại châu Á bị hạn chế. Giá giấy in báo nhập khẩu về Việt Nam có thể đạt mức 820 – 850 USD/tấn trong quý III/2008, mức giá cao nhất từ trước đến nay. Dự báo, trong tháng 7/2008, lượng giấy các loại nhập khẩu về Việt Nam sẽ giảm mạnh (đặc biệt là giấy in báo) do sự tăng giá hàng loạt các loại giấy trên thị trường thế giới, chênh lệch tỷ giá ngân hàng và thị trường tự do, khan hiếm lượng tiền để nhập khẩu.


Theo Bộ Công thương, các nhà sản xuất lớn trên thế giới đã công bố mức giá mới cho các loại giấy bìa (cả tráng và không tráng), áp dụng từ 1/7 hoặc từ 17/7, tùy theo từng khu vực. Tại châu Âu, giá sẽ tăng 50 euro/tấn và châu Á là 40 – 50 USD/tấn (khoảng 11%). Như vậy trong tháng 7/2008, các loại hòm hộp carton nhập khẩu về Việt Nam sẽ tăng ít nhất từ 30 – 40 USD/tấn, sẽ kéo theo sự tăng giá của các nhà sản xuất trong nước. Mức tăng dự kiến của một số đơn vị phía Nam là 300 – 400 ngàn đồng/tấn cho các đơn hàng mới vào trung tuần hoặc cuối tháng 7/2008. Tương tự, giá giấy bao bì nhập khẩu sẽ tăng từ 30 – 50 USD/tấn trong tháng này, còn tại thị trường trong nước, giá các loại giấy này dao động từ 6,8 – 9,8 triệu đồng/tấn, tuỳ loại. Dự báo, trong tháng 7/2008, các  nhà sản xuất sẽ tăng từ 0,2 – 0,4 triệu đồng/tấn cho các đơn hàng mới.


Giấy in báo dù đã tăng lên mức giá mới nhưng do ảnh hưởng của tình hình cắt giảm sản lượng sản xuất giấy in báo trên toàn cầu và khu vực ASEAN, nhu cầu tăng mạnh tại Ấn Độ và Trung Quốc nên lượng nhập khẩu giấy in báo về Việt Nam sẽ tiếp tục giảm trong quý III/2008. Khó khăn hơn nữa khi lượng dự trữ của các nhà in, xuất bản trong nước đã dần cạn kiệt./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu