|
Ông Tạ Quang Phương, Phó Chánh án Toà án nhân dân Tối cao: Đặc biệt chú trọng công tác xét xử lưu động
Toà án nhân dân Tối cao đã phối hợp với cơ quan tư pháp ở Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp, khẩn trương phát hiện, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm tội. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, phương tiện nhưng trong những năm qua, ngành Toà án đặc biệt chú trọng công tác xét xử lưu động các vụ án về BBPN&TE.
Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Có chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
Tính đến tháng 5/2009, số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về là 2.790 người. 80% nạn nhân trở về được tư vấn tâm lý, cung cấp thông tin, chính sách hỗ trợ; 30% nạn nhân nhận được chính sách hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng như: tư vấn về tâm lý, hỗ trợ về y tế, học nghề, hỗ trợ về pháp lý như: cấp hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân, làm giấy khai sinh cùng với đó là việc bảo vệ những nạn nhân tố giác tội phạm BBPN&TE.
Bà Nguyễn Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Nâng cao năng lực cán bộ, tuyên truyền viên...
Là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống tội phạm BBPN&TE, trong 5 năm qua, Hội đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, tuyên truyền viên, báo cáo viên. Bên cạnh đó, Hội cũng quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng có nguy cơ cao và nạn nhân bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng, được học nghề, tạo việc làm để họ ổn định về vật chất và tinh thần.
Bà Hoàng Thị Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng: Khó khăn trong quản lý nhân khẩu
Tình trạng phụ nữ đi lấy chồng nước ngoài đang có xu hướng gia tăng. Nhiều phụ nữ kém nhan sắc hoặc kinh tế gia đình khó khăn, ở Việt Nam khó kiếm được tấm chồng, họ muốn ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội. Chính vì thế, một số đồng chí lãnh đạo cho rằng, thôi thì người ta khó khăn cũng nên tạo điều kiện cho người ta ra nước ngoài để kiếm được tấm chồng. Chính nhu cầu có việc làm, có thu nhập và có một mái ấm gia đình của nhiều chị em đã tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ BBPN&TE. Cao Bằng có 9/13 huyện thị tiếp giáp với Trung Quốc với nhiều cửa khẩu tiểu ngạch đi lại thuận lợi nên việc quản lý nhân khẩu rất khó khăn. Nhiều huyện giáp với Trung Quốc, một năm bà con chỉ làm một vụ, thời gian nông nhàn họ đi tự do sang Trung Quốc làm thuê, chính quyền không biết. Nhiều khi họ lén lút tổ chức đi theo đoàn, đến mùa vụ không thấy họ về, chính quyền mới biết họ đã bị đem bán.
Bà Giàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh công tác truyền thông
Nhiều lãnh đạo huyện có quan điểm, buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia chỉ có thể xảy ra ở các cô gái xinh đẹp chứ với đồng bào dân tộc thiểu số thì không có chuyện này. Từ nhận thức không đúng đắn nên nhiều lãnh đạo thờ ơ, bàng quan với những việc xảy ra ở địa phương. Thêm nữa, người dân địa phương cũng chưa nhận thức đúng đắn về tình trạng BBPN&TE, nhiều phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài phải làm gái mại dâm nhưng người dân địa phương chỉ cho rằng đó là do lấy chồng nước ngoài rồi bị ép làm thêm các công việc chứ không phải là bị buôn bán, rồi tình trạng trẻ em bị bán sang biên giới, người dân địa phương cũng cho rằng, đó là tình trạng nhận con nuôi rồi bị bóc lột sức lao động… Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi phải đẩy mạnh công tác truyền thông.
|