Cập nhật lúc : 7:52 AM, 26/02/2010

Những thang thuốc nặng tình thương

(VOV) - Gần đây, tại tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều phòng, tổ chẩn trị, cơ sở khám chữa bệnh Đông y từ thiện. Đây là hoạt động xã hội hóa việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giúp người nghèo vượt qua khốn khó, phục hồi sức khỏe.

Từ lâu, Tổ chẩn trị y học cổ truyền ở ấp Thạnh Hiệp, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã trở thành điểm tựa tinh thần cho những bệnh nhân nghèo khắp nơi. Năm 1990, ông Nguyễn Văn Thêm - một nhà sư cũng là một lương y đứng ra thành lập tổ chẩn trị y học cổ truyền này để khám chữa bệnh bằng thuốc Nam cho người nghèo. Do tận tụy với việc khám bệnh và sưu tầm được nhiều dược thảo nên tổ chẩn trị này ngày càng đông bệnh nhân.

Trong thời gian qua, Tổ chẩn trị y học cổ truyền Thạnh Hiệp luôn đông bệnh nhân xa gần đến khám, chữa bệnh. Bệnh nhân đến đây đa số là người già yếu với những chứng bệnh thường gặp do thay đổi thời tiết hay bệnh mãn tính… Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 300 bệnh nhân đến Tổ chẩn trị khám chữa bệnh miễn phí. Để phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, Tổ chẩn trị luôn có 2 lương y và hơn 30 hội viên hàng ngày xem mạch và bốc thuốc, sơ chế thuốc… Tất cả đều làm việc với tinh thần tự nguyện, không có thù lao.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người dân từ các tỉnh như: Bến Tre, Long An cũng tìm đến để bốc thuốc trị bệnh. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, người dân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến đây khám chữa bệnh bày tỏ: “Tôi bị bệnh đau khớp 3-4 năm rồi. Tôi đã điều trị ở nhiều nơi, tốn tiền lắm. Từ ngày đến đây, được các bác sĩ điều trị bệnh đã đỡ nhiều, không phải mất tiền. Hiện nay, tôi đã đi lại được… Cám ơn các thầy thuốc nhiều lắm”.

Tại Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Phòng chẩn trị y học Cổ truyền số 1 (thuộc phường 6) là một địa chỉ nhân đạo có danh tiếng trong việc khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Mỗi ngày, phòng đều dành riêng 2 phòng đề điều trị miễn phí, với các phương pháp như: giác hơi, bấm huyệt, châm cứu… Hai vị lương y sẵn sàng túc trực để chữa bệnh cho người nghèo. Dù không thu tiền nhưng các vị lương y rất nhiệt tâm, chăm sóc người bệnh chu đáo.

Hiện nay, việc bốc thuốc, chữa bệnh miễn phí bằng phương pháp y học cổ truyền ở tỉnh Tiền Giang rất phổ biến. Nhiều cơ sở thờ tự, tịnh xá, Đình thần… cũng đã thành lập một tổ chẩn trị từ thiện để cứu người. Nổi bật như tổ bốc thuốc nam từ thiện tại Chùa Phước Long, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy. Dù mới thành lập chưa đầy một năm nhưng đã có hàng nghìn lượt người trong và ngoài địa phương đến điều trị bệnh. Để có nơi khám chữa bệnh cho dân nghèo, ni sư Diệu Trí - trụ trì chùa Phước Long hiến 100 m2 đất để xây dựng cơ sở tạm thời với 11 người ở các tổ, gồm tổ nhận bệnh, tổ lương y, tổ bốc thuốc và tổ châm cứu. Các bệnh nhân đến đây thường mắc bệnh về huyết áp, nhức mỏi, mất ngủ, nóng gan.... Qua điều trị có khoảng 60% bệnh nhân lành bệnh hoặc giảm bệnh. Chính từ hoạt động có hiệu quả, số bệnh nhân đến bốc thuốc ngày càng nhiều.

Theo Hội Đông y tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có 58 cơ sở, tổ chẩn trị y học cổ truyền điều trị miễn phí cho bệnh nhân; trong đó ở huyện Chợ Gạo có đến 20 cơ sở điều trị miễn phí; huyện Cái Bè, Cai Lậy mỗi nơi có 10 cơ sở. Các cơ sở khám bệnh miễn phí đều có lương y và được Sở Y tế cấp phép hành nghề. Trong năm qua, các cơ sở khám bệnh Đông y miễn phí ở tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận điều trị miễn phí cho gần 750.000 bệnh nhân nghèo; bốc trên 1,3 triệu thang thuốc Nam. Tổng giá trị từ việc khám bệnh, bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo trên 4,8 tỷ đồng.

Đề cập đến lĩnh vực hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh Đông y miễn phí, bà    Trịnh Thị Mai, Phó Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Tiền Giang cho biết: “Tất cả các cơ sở hoạt động rất đều tay. Có những cơ sở hoàn toàn điều trị miễn phí, có cơ sở    điều trị miễn phí một phần. Hội Đông y tỉnh Tiền Giang có kế hoạch hỗ trợ các cơ sở điều trị miễn phí cho dân nghèo. Người dân lúc này rất tin tưởng khi điều trị bằng thuốc Đông y. Hằng năm các cơ sở điều trị miễn phí hoạt động tốt đều được khen thưởng”.

Để có điều kiện phục vụ bệnh nhân nghèo, các tổ chẩn trị, cơ sở khám bệnh này vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí; đồng thời vận động người dân hỗ trợ ngày công sưu tầm, bào chế thảo dược. Nhiều bệnh nhân lành bệnh còn tình nguyện đi tìm dược thảo, tích cực trồng cây thuốc Nam đóng góp để chữa bệnh cho người khác. Nhờ vậy mà các cơ sở khám chữa bệnh Đông y miễn phí ở tỉnh Tiền Giang duy trì và nhân rộng. Với tấm lòng thương yêu người bệnh như người thân trong gia đình, với những bàn tay đầy nhân ái, những thang thuốc Nam nặng trĩu tình người từ các địa chỉ nhân đạo ở tỉnh Tiền Giang đã giúp cho nhiều bệnh nhân nghèo xoa dịu nỗi đau, phục hồi sức khỏe ổn định cuộc sống./.

Chu Trinh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu