Cập nhật lúc : 4:23 PM, 07/09/2010

Những tín hiệu tích cực trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Trong những ngày qua, gần như liên tục có những diễn biến làm dịu đi các cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và các bên liên quan.

Theo các thông cáo chính thức, tàu đánh cá mang tên Deaseung số 55, quốc tịch Hàn Quốc cùng với 7 thuỷ thuỷ sẽ được CHDCND Triều Tiên phóng thích ngày hôm nay (7/9). Động thái này sẽ góp thêm những tín hiệu tích cực giữa hai miền Triều Tiên trong thời gian gần đây, tạo ra hy vọng mới để tiến đến nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân Triều Tiên trong tương lai gần.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua (6/9) cũng đã xác nhận thông tin này. Hãng thông tấn KCNA (CHDCND Triều Tiên) cho hay, việc phóng thích các thủy thủ cùng tàu đánh cá xuất phát từ lý do nhân đạo và vì những người vi phạm có sự cộng tác đầy đủ với nhà chức trách nước này. Nhiều nhà phân tích cho rằng, quyết định có ý nghĩa quan trọng khi được đưa ra ngay trong thời điểm trước cuộc họp chính trị lớn nhất của Triều Tiên trong 30 năm qua. Đồng thời, là tín hiệu tích cực để Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến nhanh các phương án cho phép các tổ chức dân sự Hàn Quốc viện trợ gạo cho những người dân Triều Tiên đang gặp khó khăn do lũ lụt lớn vào tháng trước.

Trong những ngày qua, gần như liên tục có những diễn biến làm dịu đi các cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và các bên liên quan. Khởi đầu là những tín hiệu phát đi từ phía Mỹ. Đầu tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley khẳng định phía Mỹ không loại trừ khả năng khởi động lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Tờ Thời báo New York đưa tin chính quyền của Tổng thống Obama đang cân nhắc tiến hành một nỗ lực mới, theo đó hy vọng “tạo được một bước đột phá” về ngoại giao trong vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Báo trên dẫn lời một số quan chức và chuyên gia phân tích giấu tên cho biết một “sự cởi mở mới” với Bình Nhưỡng sẽ có thể đi kèm với các chiến thuật gây sức ép bằng áp đặt lệnh cấm vận. Nhiều nguồn tin từ Mỹ còn khẳng định, các chuyên gia và cựu quan chức Mỹ đã tìm cách thuyết phục Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton rằng Mỹ cần tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il  trước khi đưa ra các quyết định nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Phiên họp của Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới sẽ là cơ hội để Mỹ trực tiếp dàn xếp với các đối tác khác trong thành phần đàm phán sáu bên, sau đó sẽ đi đến quyết định có thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng hay không. Và để làm dịu đi những quan ngại của Triều Tiên về  “nguy cơ đe doạ an ninh từ các cuộc tập trận”, cuối tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tuyên bố hoãn cuộc tập trận chống tàu ngầm mà hai nước đã lên kế hoạch trước đó.

Trong khi đó, Triều Tiên cũng không ngần ngại tuyên bố muốn quay trở lại vòng đàm phán 6 bên để cùng tìm kiếm những giải pháp hoà bình trên bán đảo Triều Tiên trên tinh thần các bên cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cũng vừa có chuyến thăm bất thường tới Trung Quốc và kết quả được công bố cho thấy cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẵn sàng cho việc nối lại vòng đàm phán sáu bên.  Mặt khác, Triều Tiên cũng cho thấy sự thay đổi nhất định về chiến lược ngoại giao nhằm cải thiện tình hình trong nước.

Điều mà ai cũng biết, các cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc-Triều Tiên cũng như giữa Triều Tiên với Mỹ sẽ không nhanh chóng “nguội” đi như vậy. Những “lợi ích chiến lược” của các bên liên quan sẽ níu kéo tiến trình hoà giải, thậm chí, có lúc sẽ có những xung đột, căng thẳng về ngoại giao, không loại trừ có cả quân sự. Nhưng dù sau những nhượng bộ lẫn nhau nay cũng đã sẽ tạo ra những hy vọng mới, và ít nhất nó cũng làm cho tình hình hiện nay trở nên ít rối ren hơn./.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu