>>Israel và Palestine có thể đàm phán trực tiếp
Ngày 17/7, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell đã có cuộc gặp kéo dài 3 tiếng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong khuôn khổ chuyến ngoại giao con thoi lần thứ 6 giữa Israel và Palestine, nhằm thúc đẩy 2 bên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp. Tuy nhiên, cuộc gặp đã không đạt được bước tiến đáng kể nào.
Tại cuộc gặp với Đặc phái viên George Mitchell ở Ramallah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã yêu cầu Mỹ làm sáng tỏ những tranh chấp về các khu định cư Do Thái và vấn đề Đông Jerusalem, trước khi nối lại đàm phán trực tiếp với Israel. Tổng thống Abbas cũng đã đưa ra 2 điều kiện để nối lại đàm phán trực tiếp với Israel. Một là, yêu cầu Israel chấp thuận về nguyên tắc sự có mặt của một bên thứ 3, đó có thể sẽ là NATO, chịu trách nhiệm giám sát an ninh biên giới của một Nhà nước Palestine tương lai. Hai là, Israel thừa nhận những đường biên giới trước cuộc chiến tranh năm 1967 như là cơ sở cho các cuộc đàm phán về những ranh giới của Nhà nước Palestine tương lai.
Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Abbas và Đặc phái viên Mỹ, ông Abet Rapbo, một trong số các nhà lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết, đến lúc này chưa có điều gì sáng tỏ trong quan điểm của Mỹ trên một số vấn đề, nhất là việc xây dựng khu định cư Do Thái và tình hình tại Jerusalem. Đây là những vấn đề đòi hỏi quan điểm rõ ràng và sự cân nhắc từ Mỹ.
Về phần mình, phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Tổng thống Palestine Abbas, ông Mitchell nói: “Vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp trong quan hệ hai nước. Chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình và tiếp tục những nỗ lực nhằm khôi phục đàm phán trực tiếp”.
Trước đó, Tổng thống Abbas khẳng định, ông sẽ chỉ tham gia đàm phán trực tiếp nếu Israel chấp nhận đường biên giới năm 1967 là đường biên giới cơ sở cho Nhà nước Palestine tương lai.
Đây là những tuyên bố rõ ràng nhất tới thời điểm này mà Tổng thống Abbas muốn Israel thực hiện, trước khi ông đồng ý tiến hành các cuộc hòa đàm trực tiếp như Mỹ mong đợi. Theo nhiều chuyên gia, tuyên bố này cho thấy ông Abbas đã "dịu giọng" trong yêu sách trở lại đàm phán, như không đề cập tới việc Israel phải đình chỉ hoạt động định cư Do Thái. Người Palestine chủ trương thiết lập nhà nước của họ tại Bờ Tây và Dải Gaza với khu vực Đông Jerusalem là thủ đô. Tuy nhiên, ý tưởng này luôn bị các nhà lãnh đạo Israel bác bỏ.
Israel và Palestine tiến hành đàm phán gián tiếp từ tháng 5 vừa qua, dưới sự bảo trợ của Mỹ. Nhưng những cuộc đàm phán này, theo phía Palestine, không đem lại kết quả. Tuy nhiên, Palestine cũng đã yêu cầu Israel phải trả lời về những vấn đề an ninh và biên giới, 2 vấn đề gây cản trở tiến trình hoà bình, trước khi đàm phán trực tiếp với Israel./.