Sáng 16/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Nữ trí thức Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Gần 30 tham luận và báo cáo trình bày tại hội thảo tập trung phân tích các quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng; vai trò, trách nhiệm của nữ trí thức trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, lãnh đạo, quản lý và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đi sâu phân tích, thảo luận tìm nguyên nhân, giải pháp nâng cao tỷ lệ đội ngũ nữ trí thức, đặc biệt là nữ trí thức có trình độ cao; đề xuất bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ nữ trí thức phát huy tiềm năng, đóng góp nhiều hơn cho đất nước...
Hiện nay, đội ngũ nữ trí thức Việt Nam có mặt ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại… trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo chiếm hơn 53%. Phụ nữ có trình độ từ cao đẳng trở lên chiếm gần một nửa, phụ nữ làm chủ đề tài cấp Nhà nước, bộ, ngành ngày càng tăng, nhiều đề tài được ứng dụng thực tế, đem lại lợi ích to lớn cho đất nước. Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ còn tự ty, mặc cảm và an phận, bị ràng buộc bởi gia đình, định kiến xã hội nên ít có cơ hội thăng tiến…
Phó GS.TS Trần Thị Vân Thi, Trường Đại học Khoa học Huế bày tỏ mong muốn có những đợt tái đào tạo để bà cập nhật kiến thức và có khả năng tiếp cận nhanh với khoa học của nước ngoài nhằm phục vụ cho công việc của mình.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung và các nữ trí thức nói riêng trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Ông Trương Tấn Sang khẳng định, trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, dưới nhiều hình thức và mức độ, đội ngũ nữ trí thức đã và đang góp phần cùng toàn dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.
Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Trong mọi thời đại, tri thức là nền tảng của sự tiến bộ xã hội; đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Những kết quả nghiên cứu khoa học và đóng góp của nữ trí thức Việt Nam thật đáng trân trọng, tự hào, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ đối với gia đình và xã hội.../.