Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) Nguyễn Hùng Dũng đã khẳng định như vậy tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010, diễn ra tại thành phố Vũng Tàu sáng 15/7.
Theo ông Dũng, trong 6 tháng đầu năm 2010, PTSC đã tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng, dịch vụ tàu chứa FSO/FPSO, dịch vụ căn cứ cảng, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ chế tạo, lắp đặt các công trình dầu khí, dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình, khảo sát sửa chữa công trình ngầm… cho các công ty và nhà thầu dầu khí.
Doanh thu thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2010 là 8.157 tỷ đồng, đạt 177% kế hoạch 6 tháng, tương đương 65% kế hoạch năm, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 385 tỷ đồng, đạt 167% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tương đương 64% kế hoạch năm, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước.
Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng qua và các phân tích nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong 6 tháng cuối năm, PTSC đã đề nghị điều chỉnh và đưa ra mục tiêu kế hoạch doanh thu năm 2010 là 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng.
Trước đó, theo kế hoạch từ đầu năm, PTSC đặt mục tiêu 12.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức chi trả ở mức 20%. Như vậy, doanh thu kế hoạch của PTSC đã được điều chỉnh tăng thêm 3.500 tỷ đồng.
Hiện nay, PTSC đang vươn mạnh ra thị trường nước ngoài và đã thực hiện được nhiều công trình, dự án lớn như đóng giàn khai thác Talisman (Malaysia), cung cấp tàu Bình Minh đi làm việc dài hạn tại Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Nga, cùng cấp tàu DP2 cho Malaysia, mở chi nhánh tại Cuba, Venezuela...
Cùng ngày, PTSC đã hạ thủy Topside giàn khai thác dự án Topaz, chân đế H1-Tê Giác Trắng, hạ thủy khối thượng tầng và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí cho Giàn khai thác Chim Sáo, khởi công Dự án phát triển mỏ Biển Đông 1, đặt tên tàu dịch vụ PTSC Thăng Long./.