Giao tranh đã diễn ra tại nhiều khu vực ở Malakand và Bainu cũng như Nam Oaziristan, vốn là căn cứ địa của lực lượng Taliban do Baitullah Mehsud cầm đầu. Người phát ngôn Quân đội Pakistan, Thiếu tướng Athar Abbas nói rằng, khi quân đội kết thúc cuộc hành quân tại thung lũng Swat thì cuộc tấn công có thể chuyển sang Nam Oaziristan.
Lực lượng an ninh Pakistan đã giao tranh với các chiến binh Taliban tại thung lũng Swat từ cuối tháng 4/2009, khi Taliban vi phạm hiệp định ngừng bắn và tiến quân tới khu vực chỉ cách thủ đô Islamabad khoảng 100 km.
Để trả đũa cuộc tấn công của quân chính phủ, trong đêm 11/6, một trạm kiểm tra an ninh ở tỉnh Peshawar, Tây Bắc Pakistan bị quân khủng bố tấn công, làm 3 người, trong đó có 1 cảnh sát thiệt mạng và 14 người bị thương.
Ban đầu, kẻ khủng bố ném lựu đạn vào trạm kiểm tra an ninh, làm 1 cảnh sát bị thương. Sau vụ nổ, nhiều cảnh sát và người dân tập trung đến hiện trường. Khi đó, bất ngờ trong đám đông 1 kẻ tấn công liều chết cho phát nổ khối thuốc nổ mang trên người, làm 1 người chết và hơn 10 người bị thương.
Thủ tướng Pakistan Gilani ra tuyên bố lên án vụ tấn công, đồng thời yêu cầu cơ quan an ninh tiến hành điều tra.
Trong một diễn biến khác, Pakistan đang đứng trước sức ép từ Mỹ khi ngày hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị William Burn, đang ở thăm Ấn Độ cho biết Chính quyền của Tổng thống Mỹ B. Obama sẽ gia tăng sức ép buộc Pakistan phải đưa những kẻ tiến hành các vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11/2008 ra xét xử.
Phát biểu trước các phóng viên tại thủ đô New Delhi Ấn Độ, ông Burn nói: Chúng tôi tiếp tục hối thúc Chính phủ Pakistan hành động kiên quyết để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra xét xử, cũng như tăng cường hơn nữa việc triệt phá cơ sở hạ tầng của lực lượng khủng bố.
Mỹ muốn Ấn Độ và Pakistan nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, song sẽ để cho hai nước tự quyết định cách tiếp cận. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Mỹ luôn hoan nghênh một cuộc đối thoại giữa Ấn Độ và Pakistan, cũng như các mối quan hệ hữu nghị hơn giữa hai quốc gia láng giềng này"./.