Theo nhà lãnh đạo Palestine, phong trào Fatah do ông lãnh đạo và phong trào Hồi giáo Hamas, phái đang nắm quyền lãnh đạo chính phủ hiện nay tại Palestine đã đạt được thỏa thuận về cương lĩnh chính trị của chính phủ mới dựa trên văn bản hòa hợp dân tộc do các tù nhân Palestine xây dựng.
Việc đạt được thỏa thuận về thành lập chính phủ mới, một chính phủ đoàn kết dân tộc đã được phong trào Hồi giáo Hamas chính thức xác nhận. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Al-ga-zi-ra đêm qua, người phát ngôn chính phủ Palestine Ghazy Hamad cho biết, chính phủ sắp tới sẽ có sự tham gia của Fatah, Hamas cùng một số tổ chức yêu nước khác và sẽ do Thủ tướng đương nhiệm Ismail Hanya tiếp tục lãnh đạo. Còn theo một số nguồn tin khu vực, việc phân chia các ghế trong chính phủ mới của Palestine sẽ dựa trên tỷ lệ đại diện của các bên trong Hội đồng lập pháp Palestine theo như kết quả bầu cử lập pháp ngày 25/1 vừa. Theo đó, Hamas sẽ có ít nhất là nửa số ghế Bộ trưởng và tiếp đến là phong trào Fatah của Tổng thống Abbas với khoảng một phần ba số ghế Bộ trưởng.
Về phần mình, trên cương vị người đứng đầu chính phủ đương nhiệm và có thể là một chính phủ đoàn kết dân tộc trong tương lai của Palestin, Thủ tướng Ismail Hanya đã kêu gọi thế giới A rập và Hồi giáo ủng hộ tiến trình chính trị hiện nay tại Palestin. Người đứng đầu chính phủ Palestin một lần nữa khẳng định rằng, cộng đồng thế giới cần phải tôn trọng ý nguyện dân chủ của người Palestine.Thủ tướng Hany nói: “Chúng tôi kêu gọi các quốc gia A rập và Hồi giáo ủng hộ kế hoạch đoàn kết này của Palestine. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng thế giới tôn trọng ý nguyện và định hướng của nhân dân Palestine, đặc biệt là trong gian đoạn quan trọng hiện nay”.
Việc đạt được thỏa thuận về thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc, bước tiến triển được đánh giá là rất quan trọng trong tiến trình chính trị tại Palestin đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân Palestine. Tuy nhiên, bên cạnh sự hưởng ứng này, người dân Palestine cũng đưa ra những kỳ vọng và đòi hỏi của mình đối với chính phủ mới.
Chính phủ Israel cũng đã có những phản ứng đầu tiên trước việc Palestine đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới. Trong tuyên bố hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Mark Rejiv nêu rõ, chính phủ mới của Palestine cần phải công nhận Israel, kiềm chế bạo lực và trả tự do cho binh sỹ Israel bị các nhóm vũ trang Palestine bắt giữ từ cuối tháng 6 vừa qua. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Israel, nếu chính phủ Palestine đáp ứng được các điều kiện này, cánh cửa tiến tới đàm phán sẽ rộng mở và tiến trình hòa bình sẽ có thêm một động lực mới.
Về phần mình, giới quan sát khu vực vẫn tỏ ra khá dè dặt với nhận định việc đạ được thỏa thuận chính trị về thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc tại Palestine sẽ mở đường cho việc phá vỡ thế bị bao vây của Palestine cũng như tiến tới một nền hòa bình nhanh chóng tại khu vực./.