Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 6/9, tại Km 196, thuộc địa phận xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chuyến tàu chở khách mang nhãn hiệu LC1 đã bị lật đổ 2 toa làm 2 người tử vong. Hiện nay công tác cứu hộ và thông tuyến được tiến hành khẩn trương.
Dự kiến, đến 22 giờ đêm nay sẽ thông đường, các chuyến tàu Hà Nội - Lào Cai và ngược lại có thế chạy bình thường.
Có mặt tại hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra, anh Hà Văn Nghĩa, trưởng công an xã Đông Cuông đã chỉ đạo anh em công an viên và nhân dân trong thôn trực tiếp phát hiện và cấp cứu các nạn nhân. Thời điểm gần 5 giờ sáng nay trời rất tối. Trước đó mưa to kéo dài nhiều giờ nên lực lượng công an và các lực lượng trực bão lũ của xã đã tổ chức đi tuần. Đến các điểm có nguy cơ sạt lở và úng ngập để cảnh báo, giúp đỡ bà con. Khi mưa dứt thì cũng là lúc các anh nhận được tin đoàn LC1 gặp nạn.
Anh Hà Văn Nghĩa cho biết: “Toàn bộ lãnh đạo Đảng ủy xã, HĐND, UBND và toàn bộ cán bộ xã, công an viên, huy động lực lượng dân quân của xã đến ứng cứu. Trong lúc đó hành khách rất lộn xộn, chúng tôi phân công lực lượng bảo vệ hành lí, tài sản cho hành khách và bảo đảm an ninh trật tự cho người xuống tàu. Một bộ phận ứng cứu ở khu vực đầu tàu bị đổ”.
Chuyến tàu chở khách khởi hành lúc 21 giờ 10 phút ngày 5/9 tại ga Hàng Cỏ (Hà Nội) đi Lào Cai đến gần ga Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thì bị nạn. Đoạn đường này rất xấu nên tàu chạy tốc độ rất chậm. Tuy nhiên, khi đến khu này đã bị đất trên ta luy dương sập xuống với khối lượng lớn nên tàu bị đẩy văng xuống phía dưới ta luy âm, ở độ sâu hơn 5m. Rất may chỉ có đầu tàu và các toa hàng bị rơi, hơn 10 toa hành khách chỉ bị chệch khỏi đường ray. Do tàu đổ từ từ nên các hành khách đều chủ động tránh ngoại lực nên không ai bị thương.
Hai nạn nhân gồm bà Khương Thị Thịnh, 55 tuổi và cháu gái 9 tháng tuổi vừa lên tàu tại ga Mậu A, cách nơi bị nạn hơn 10km đang ở trên toa hàng nên bị hất văng ra ngoài dẫn đến tử vong.
Nguyên nhân ban đầu của vụ lật tàu được xác định là do mưa lâu ngày gây sạt lở đất làm đầu máy văng khỏi đường ray, kéo theo 2 toa bị lật gồm toa phát điện và toa chở hàng.
Tai nạn cũng được cho là rất bất ngờ khi trước đó một đoàn tàu khác chạy qua khu vực này chưa đầy 15 phút mà chưa có dấu hiệu gì về sạt lở.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ... cùng phương tiện đến khắc phục hậu quả. Hơn 500 hành khách đã được di chuyển bằng ô tô để tiếp tục hành trình. Đến nay, công tác cứu hộ và thông tuyến vẫn được gấp rút triển khai.
2 nạn nhân đã được đưa về gia đình để lo mai táng. Ngành đường sắt đã tạm thời hỗ trợ nạn nhân 5 triệu đồng và phối hợp với ngành bảo hiểm giải quyết thủ tục cho người bị nạn.
Ông Phạm Văn Bình, Trưởng ban an toàn giao thông đường sắt, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng để đến 22 giờ đêm có thể thông tuyến đợt 1, không làm ảnh hưởng đến các đoàn tầu khởi hành từ Lào Cai và Hà Nội. Nếu được như vậy, sẽ không có đoàn tàu nào khởi hành chiều nay bị chậm. Đối với các nạn nhân chúng tôi chỉ đạo Công ty vận tải đường sắt Hà Nội hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu. Những hành khách nào xuống Yên Bái thì trả lại tiền vé. Hành khách đi Lào Cai thì chúng tôi dùng ô tô để trung chuyển”./.