Cập nhật lúc : 7:40 PM, 15/02/2012

Phát hiện nhiều trường sai phạm tuyển sinh

Nhiều trường không đủ năng lực nhưng vẫn tuyển sinh vượt khả năng thự tế.

(VOV) - Sau khi kiểm tra 309 trường ĐH, CĐ đã gửi báo cáo đăng ký chỉ tiêu thì phát hiện tổng cộng 94 trường vi phạm

Từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức giao cho các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm     

Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được đăng ký chỉ tiêu của 133 trong tổng số 176 trường đại học và 152 trong tổng số 212 trường cao đẳng. Kết quả cho thấy, có 55 trường đại học và 39 trường cao đẳng đăng ký chỉ tiêu vượt quá năng lực thực tế của trường.

Đại diện lãnh đạo nhiều trường đại học, cao đẳng cho rằng, nếu chỉ căn cứ vào hai tiêu chí chính theo Thông tư 57 của Bộ thì nhiều trường không thể tuyển được sinh viên vì không đủ các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: đây là 2 tiêu chí tối thiểu mà các trường phải thực hiện khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Bộ sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra nghiêm túc, tránh tình trạng các trường tuyển sinh quá năng lực.

“Sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp cùng với các địa phương theo tinh thần Nghị định 115 của Chính phủ về phân cấp quản lý kiểm tra tất cả các trường. Những trường nào vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Việc xử phạt không chỉ ngay lập tức sau khi tuyển sinh mà bất cứ lúc nào trong quá trình kiểm tra, có thể 1 năm sau, 2 năm sau nếu kiểm tra phát hiện lúc ấy vi phạm thì cũng bị xử lý.” – Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói./.

Minh Hường/Trung tâm tin

Bình luận


  • Ngô-Thế-Tường -  ngothetuong@yahoo.com
    Tôi cho rằng Bộ GD-ĐT đã thấy được là cần giảm mạnh quy mô mới nâng cao được chất lượng.Điều đó là đúng nhưng chưa đủ, còn cần phải nâng cao cả hiệu quả nữa. Đào tạo ra mà không dùng hoặc không dùng được đều là lãng phí lớn, thậm chí dễ gây bất ổn XH. Vậy cách thực hiện nên là: giao các trường tự chủ tuyển sinh với điều kiện phải đảm bảo sinh viên ra trường đều có việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Được vậy thì tuyển càng nhiều càng tốt,nếu không có nhu cầu sử dụng thì nên dùng đất, dùng tiền ,dùng thày làm việc khác có lợi hơn.Chỉ có làm thế mới giảm được quy mô tới mức phù hợp.
  • Anh Đào -  anhdaovn@yahoo.com
    Đã có quá nhiều bất cập trong việc thành lập các trường đại học, dẫn đến trường lớp tạm bợ,thầy thuê, trường thuê. Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa ra 2 tiêu chí cơ bản để xác định chỉ tiêu tuyển sinh là đúng đắn.Mong rằng Thông tư 57 sẽ được thực hiện nghiêm, kẻo cánh báo chí lại tốn không ít gíấy mực để điều tra viết bài nữa thì khổ. Nhưng khổ nhất vẫn là sinh viên, các em sẽ phải học ở những trường không ra trường, thầy không ra thầy, tiền mất tật mang thôi. Muốn thành lập thì Chính phủ cho thành lập, nhưng hoạt động không ra gì thì phải dẹp thôi, các bác ạ.
  • Tôi là Tôi -  toilatoi@yahoo.com
    Đã phát hiện sai là phải xử lý nghiêm. Nếu không xử lý nghiêm là tiếp tay cho tiêu cực và bệnh thành tích đó.
  • nguyễn básang -  sang.nguyenba@yahoo.com.vn
    Hoan nghênh việc làm của Bộ .Nhưng sau khi kiểm tra và xử phạt rồi thì số phận của sinh viên trong diện vi phạm tuyển sinh sẽ được giải quyết như thế nào ?Ai là người chịu trách nhiệm ?
  • van lai -  nguyenlai@_72yahoo.com
    can phai xem xet nhieu hon nua

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu