Ngày 8/10, ông Natthawut Saikua, một trong các lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) của Thái Lan tuyên bố: Ngày 11/10, UDD sẽ tổ chức biểu tình tại khu vực quảng trường Dân chủ (thủ đô Bangkok) phản đối sửa đổi Hiến pháp 2007.
Theo ông Natthawut Saikua, việc sửa đổi Hiến pháp không giải quyết được sự khổ cực của nhân dân. Ngoài ra, tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp chỉ là động tác để Chính phủ Abhisit kéo dài thời gian nắm quyền.
Ông Natthawut Saikua cũng cho biết, trong cuộc biểu tình ngày 11/10, những người áo đỏ sẽ tiến hành chiến dịch thu thập chữ ký yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải ra điều trần trước Quốc hội vì không đủ tư cách pháp lý điều hành đất nước. Ngoài ra, những người áo đỏ sẽ tổ chức lễ thắp nến cầu nguỵên cho nhà vua Bhumibhol Aduljadet chóng bình phục.
Trong lễ kỷ niệm vụ đàn áp biểu tình ngày 7/10/2008 tổ chức ngày 7/10, Liên minh Nhân dân vì dân chủ PAD cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc tiến hành sửa đổi Hiến pháp 2007.
Liên quan đến vấn đề sửa đổi Hiến pháp 2007, trưa 8/10, Đảng đối lập Vì nước Thái lại ra tuyên bố ủng hộ việc sửa đổi nhưng phản đối tiến hành trưng cầu dân ý.
Trước đó, ngày 7/10, ông Chalerm Yubamrung, Nghị sỹ cấp cao của Vì nước Thái, khẳng định: Đảng Vì nước Thái phản đối cả việc sửa đổi Hiến pháp 2007 lẫn việc đưa ra trưng cầu dân ý./.