Cùng có đời sống “dễ thở” còn có Iran, Campuchia, Nepal, Pakistan, Ấn Độ và Mông Cổ. Trong khi đó, nước, đặc khu hành chính và vùng lãnh thổ có giá cả đắt đỏ nhất xếp theo thứ tự giảm dần là Fiji, Hong Kong, Macau, Singapore, Đài Loan và Brunei. Còn nước có giá cả sinh hoạt trung bình gồm Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan và Philippines.
Về mức độ giàu có của mỗi công dân (tổng thu nhập bình quân trên mỗi đầu người), Brunei, Singapore, Macao, Hong Kong và Đài Loan đứng đầu danh sách. Trong đó, người Hong Kong mua sắm nhiều nhất khu vực. Số tiền họ chi cho việc mua sắm quần áo, giày dép cao gấp 24 lần con số trung bình của khu vực./.