Những ngày qua, tỉnh Lai Châu có đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng và có thể kéo dài trong vài ngày tới. Rút kinh nghiệm từ đợt rét năm 2008, toàn tỉnh có 9.000 con gia súc bị chết, năm nay nhân dân tỉnh Lai Châu chủ động hơn trong công tác phòng chống rét…
Nhìn chung năm nay nhân dân các xã: San Thàng, thị xã Lai Châu; Thèn Sin, huyện Tam Đường chuẩn bị tốt hơn trong phòng chống rét cho gia súc, như: quây ấm chuồng trại, dự trữ thức ăn, đốt lửa giữ ấm...
Với đàn gia súc hơn 20 con trâu, bò, ông Lò Văn Đạt, ở bản Xéo Sín Chải, xã San Thàng là người hiểu hơn ai hết về sự nguy hiểm của những ngày giá rét. Đã 5 năm chăn nuôi gia súc với số lượng lớn trên vùng đất có khí hậu khắc nghiệt này, nhưng đàn gia súc của gia đình ông chưa một lần bị chết do rét, kể cả đợt rét đậm kéo dài hồi năm 2008. Kinh nghiệm của ông Lò Văn Đạt rất đơn giản, ai cũng có thể học được. Ông Lò Văn Đạt cho biết, trong thời tiết giá rét, không được thả rông trâu bò mà phải nhốt trong chuồng rồi vây kín, dùng trấu hun khói để giữ ấm và chống sương muối khi về đêm. Quan trọng nhất là phải dự trữ đủ thức ăn để gia súc có thể chống chọi trong thời gian dài.
 |
|
Đốt lửa sưởi ấm cho trâu
|
Ông Lò Văn Đạt cho biết: “Tốt nhất là đốt một đống trấu, hoặc quây bạt cho kín gió. Từ trước đến nay gia đình tôi đều làm như thế”.
Một kinh nghiệm mà anh Nguyễn Văn Sáu, Trưởng bản Xéo Sín Chải, xã San Thàng, thị xã Lai Châu cho là “hiệu nghiệm” nhất, đó là thường xuyên nghe Đài, theo dõi tình hình dự báo thời tiết. Là một trưởng bản như anh thường nghe thông tin thời tiết để nhanh chóng tuyên tuyền đến bà con trong bản chủ động phòng chống rét.
Anh Nguyễn Văn Sáu nêu rõ:“Mấy hôm nay, nghe đài, báo đưa tin trong những ngày tới, trời rét, lạnh, chúng tôi đã đến các gia đình có chăn nuôi gia súc để tuyên truyền, vận động bà con chuẩn bị các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bà con dự trữ thức ăn, vệ sinh chuồng trại, đốt lửa để giữ ấm cho gia súc”.
 |
| Quây kín chuồng trại |
Hiện nay, toàn tỉnh Lai Châu có hơn 100.000 con gia súc. Để công tác phòng chống rét đạt được hiệu quả cao, năm nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lai Châu triển khai nhiều biện pháp phòng chống rét cho gia súc. Trước mắt, tỉnh tăng cường tuyên truyền bà con cách phòng chống rét, dự trữ thức ăn, không thả rông mà phải có người chăn giữ, di chuyển gia súc từ vùng cao xuống vùng thấp….
Dù đã có nhiều biện pháp triển khai khá chặt chẽ trong công tác phòng chống rét, nhưng đợt rét tháng 12/2009, tỉnh Lai Châu vẫn có hơn 40 con gia súc chết, mà nguyên nhân chính là do tập quán thả rông trâu bò trong rừng của bà con. Đây chính là khó khăn của tỉnh Lai Châu trong công tác phòng chống rét cho gia súc.
Ông Nguyễn Trường An, Trưởng Phòng Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu) cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường tuyên truyền cho nhân dân phòng chống rét. Tuy nhiên, tập quán của bà con vẫn là thả rông gia súc trong rừng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, biện pháp bền vững hiện nay là phải chuyển đổi phương thức nuôi. Từ nuôi thả rông sang nuôi nhốt và trồng cỏ, làm chuồng. Nên tỉnh tập trung nguồn lực hỗ trợ đồng cỏ để dự trữ thức ăn vào mùa đông”.
Năm qua, tỉnh Lai Châu tập trung nguồn vốn hỗ trợ cho các huyện nghèo đầu tư làm mới và tu sửa hàng nghìn chuồng trại gia súc, đầu tư trồng hàng trăm ha cỏ voi dự trữ thức ăn... Khi bà con các dân tộc tỉnh Lai Châu thay đổi được nhận thức không thả rông gia súc nữa, việc chống rét hàng năm mới không còn là việc khó./.