Cập nhật lúc : 11:03 PM, 25/02/2010

Phú Yên: 25 năm thành lập huyện Sông Hinh

(VOV) - Với tiềm năng đất đai và hội tụ các yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế, Sông Hinh đang hứa hẹn trở thành một huyện phát triển năng động trên trục dọc phía Tây Phú Yên.

Ngày 25/2, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Được thành lập vào ngày 25/2/1985 trên cơ sở chia tách huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Phú Khánh, đây là vùng đất rộng tiếp giáp với tỉnh Đắk Lắk, có tiềm năng phát triển cây công nghiệp theo hướng hàng hóa và chăn nuôi đại gia súc tập trung qui mô lớn.

Từ một vùng đất vốn mệnh danh là “rừng thiêng nước độc”, cơ sở hạ tầng không có gì, qua 25 năm xây dựng và phát triển, Sông Hinh đã trở thành huyện miền núi phát triển nhất của tỉnh Phú Yên và đang xây dựng để trở thành một đô thị ở phía Tây Phú Yên.

Tốc độ tăng trưởng bình quân một số ngành sản xuất chính giai đoạn 2005-2009 là 28%. Giá trị các ngành sản xuất chính đạt 633 tỷ đồng. Bộ mặt nông thôn miền núi không ngừng được khởi sắc, đời sống đồng bào, trong đó đại bộ phận là người dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Nhiều buôn làng dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ khá giàu chiếm đến 40%.

Đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, huyện Sông Hinh được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất./.

Lê Biết

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng